Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường kiểm tra, giám sát nơi dễ phát sinh sai phạm

10:10, 16/10/2018

(ĐN) - Sáng 16-10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và 42 năm thành lập ngành Kiểm tra Đồng Nai...

(ĐN) - Sáng 16-10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và 42 năm thành lập ngành Kiểm tra Đồng Nai.

IMG_0732.jpg
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ

Các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Tư, nguyên Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Trần Văn Vĩnh, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các đồng chí nguyên lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tới dự.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Huỳnh Văn Hồng cùng các đại biểu chụp hình với các đồng chí nguyên lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy
Các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy; Huỳnh Văn Hồng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, cùng các đại biểu chụp hình với các đồng chí nguyên lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy qua các thời kỳ.

Trong diễn văn ôn lại truyền thống của ngành, đồng chí Huỳnh Văn Hồng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm  Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho biết, sau 42 năm thành lập, đến nay ngành kiểm tra của tỉnh đã phát triển mạnh. Ngoài Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, toàn tỉnh còn có 16 Ủy ban Kiểm tra cấp ủy trực thuộc tỉnh và Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cơ sở, với hơn 1.700 cán bộ làm công tác kiểm tra...

IMG_0888.jpg
Đại diện UBKT Trung ương tặng Bằng khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc

Đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp trong thời gian qua đã làm tròn chức trách tham mưu cho cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú cường trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể xuất sắc
 Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những thành tích mà ngành kiểm tra Đảng của tỉnh đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tiếp tục nỗ lực, tăng cường trách nhiệm kiểm tra, giám sát thực hiện Quy định 01 của Bộ Chính trị về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng.

UBKT Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho 17 cá nhân
Đại diện UBKT Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho 17 cá nhân

Hàng năm, bên cạnh việc tham mưu cấp ủy chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần coi trọng kiểm tra, giám sát việc cụ thể hóa thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp trên về mục tiêu, nhiệm vụ hàng năm, đặc biệt là một số lĩnh vực trọng điểm, được dư luận quan tâm, dễ phát sinh sai phạm như: đất đai, thuế, tài chính, việc thực thi nhiệm vụ của khối cơ quan nội chính- tư pháp…

Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi họp mặt Kỷ niệm 70 năm Ngành kiểm tra Đảng
Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ Kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành kiểm tra Đảng

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động phối hợp các đơn vị, tham mưu giúp cấp ủy những giải pháp hữu hiệu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát nói riêng, góp phần hạn chế thấp nhất tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, cần thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị, từng bước hướng đến chuyên nghiệp hóa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho 17 cá nhân của Đồng Nai và tặng bằng khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng; UBND tỉnh khen thưởng 17 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh.

Tin: Phương Hằng, ảnh: Huy Anh

Tin xem nhiều