Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường hơn nữa công tác tập hợp hội viên

11:10, 01/10/2018

(ĐN)- Chiều 1-10, đoàn chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam do bà Lương Thị Thủy, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Hội Liên hiệp phụ nữ xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất.

(ĐN)- Chiều 1-10, đoàn chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam do bà Lương Thị Thủy, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Hội Liên hiệp phụ nữ xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Đoàn tìm hiểu một số vấn đề như: Các mô hình, cách làm hay trong học tập và làm theo Bác theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05; tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình tình mới; việc tổ chức, triển khai các hoạt động gắn với chủ đề công tác năm về vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác thu nộp hội phí, quỹ hội theo hướng dẫn thực hiện điều lệ hiện hành, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em bị bạo hành, lạm dụng tình dục…

 Qua trao đổi, chị em phụ nữ xã kiến nghị một số nội dung về: hỗ trợ phụ nữ nông thôn học nghề và giải quyết việc làm bền vững; tăng hỗ trợ kinh phí hoạt động chi hội ở các ấp; vấn đề về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, bảo vệ môi trường…

Đoàn chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam biểu dương những kết quả đạt được và đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ xã cần tăng cường hơn nữa công tác tập hợp hội viên tham gia sinh hoạt Hội, thường xuyên sâu sát các chi, tổ Hội, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp từng lứa tuổi, nhu cầu của chị em, chủ động tham mưu với cấp ủy những sáng kiến, giải pháp phù hợp để phong trào Hội ngày thêm phát triển.

Nguyễn Hậu

Tin xem nhiều