Báo Đồng Nai điện tử
En

Sư đoàn 302 đại hội thi đua quyết thắng (2013-2018)

04:10, 05/10/2018

(ĐN) - Sáng 4-10-2018, Sư đoàn 302 - Quân khu 7, đóng chân trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018.

 

(ĐN) - Sáng 4-10-2018, Sư đoàn 302 - Quân khu 7, đóng chân trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu VII tặng hoa chúc mừng đại hội
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng hoa chúc mừng đại hội

Dự đại hội có Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Trần Hữu Tài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 7; đại diện lãnh đạo địa phương, cùng Bộ CHQS 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong giai đoạn 2013-2018, Thường vụ Đảng ủy, Ban chỉ huy Sư đoàn 302 và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Sư đoàn đã tích cực đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, gắn với phong trào thi đua quyết thắng thực hiện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, ngoài việc chú trọng đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, Sư đoàn còn triển khai thực hiện xuất sắc các phong trào thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao.

Đơn vị cũng đã thực hiện tốt việc tăng gia sản xuất, với nhiều cách làm hay như: mô hình chế biến thực phẩm tập trung, lò bánh mì, lò bún, làm giò chả của Trung đoàn 88; mô hình làm nước mắm sạch của Trung đoàn 201; mô hình nhà máy nước tinh khiết của Sư đoàn 302; mô hình vườn rau công nghệ cao..., góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

abc
Toàn cảnh Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018 của Sư đoàn 302

Cũng trong 5 năm qua, Sư đoàn 302 đã tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá: về thực hiện dân chủ, chấp hành kỷ luật; nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, hội thi, hội thao; và đột phá trong cải cách hành chính quân sự. Đồng thời, chú trọng thực hiện phong trào thi đua Chung súc cùng địa phương xây dựng nông thôn mới với nhiều hoạt động thiết thực, như: hỗ trợ trên 2 tỷ đồng và hàng chục ngàn ngày công lao động làm đường giao thông liên thôn, liên xã, xây dựng 33 nhà tình nghĩa,...

Từ các phong trào thi đua quyết thắng, Sư đoàn đã tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong cán bộ, chiến sĩ, tạo sức lan tỏa lớn và xuất hiện nhiều tấm gương, tập thể tiêu biểu trên các lĩnh vực. Tại Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018, Chính ủy Sư đoàn 302 tuyên dương, khen thưởng cho 9 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018.

Trong giai đoạn 2018-2023, Sư đoàn 302 tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, chủ động bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; hướng các hoạt động thi đua vào thực hiện các khâu đột phá nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sư Đoàn 302 nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Minh Nguyệt - Minh Mẫn

Tin xem nhiều