Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

10:10, 19/10/2018

(ĐN)- Chiều 19-10, các cơ quan khối Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy và MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tổ chức họp mặt nữ cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan khối Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy và MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2018).

(ĐN)- Chiều 19-10, các cơ quan khối Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy và MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tổ chức họp mặt nữ cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan khối Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy và MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2018).

Ông Trần Thanh Tính, Phó ban Nội chính Tỉnh ủy trao quà cho đại diện nữ cán bộ, công chức các cơ quan khối Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh (Ảnh: Nga Sơn)
Ông Trần Thanh Tính, Phó ban Nội chính Tỉnh ủy trao quà cho đại diện nữ cán bộ, công chức các cơ quan khối Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh (Ảnh: Nga Sơn)

Trên 200 cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan khối Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy và MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã ôn lại truyền thống 88 năm hình thành và phát triển của tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; nghe chuyên gia tâm lý chia sẻ về nghệ thuật cân bằng trọng trách làm vợ, làm mẹ và công việc.

* Sáng cùng ngày, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Ban chủ nhiệm câu lạc bộ cán bộ Hội Phụ nữ hưu trí họp mặt truyền thống lần thứ 45. Sau khi ôn lại truyền thống, câu lạc bộ đánh giá hoạt động của câu lạc bộ trong 1 năm qua (từ ngày 20-10-2017 đến nay) và phương hướng hoạt động của câu lạc bộ từ nay đến ngày 8-3-2019.

Bà Lê Thị Ngọc Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tặng biểu trưng mừng thọ cho cán bộ phụ nữ hưu trí từ 65-85 tuổi. Ảnh: N.Sơn
Bà Lê Thị Ngọc Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tặng biểu trưng mừng thọ cho cán bộ phụ nữ hưu trí từ 65-85 tuổi. Ảnh: N.Sơn

Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ cán bộ Hội Phụ nữ hưu trí tổ chức mừng thượng thọ cho 5 hội viên từ 90 tuổi trở lên và mừng thọ cho 15 hội viên từ 65-85 tuổi.

* Trước đó, sáng 18-10, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp với Trại giam Xuân Lộc (thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an đóng tại TX.Long Khánh) tổ chức họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và tổng kết trao giải cuộc thi viết ước mơ ngày trở về năm 2018 cho trên 500 nữ phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Xuân Lộc. Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp với Trại giam Xuân Lộc trao 200 cuốn sách ước mơ ngày trở về - tập hợp 30 bài dự thi đoạt giải cao trong cuộc thi viết; tặng quà (trị giá 100 ngàn đồng/phần) cho trên 500 nữ phạm nhân...

* Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Định Quán tổ chức họp mặt, nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe phụ nữ, thu hút sự tham gia của khoảng 250 cán bộ Hội qua các thời kỳ, hội viên, phụ nữ.

* Hội Liên hiêp phụ nữ huyện Nhơn Trạch tổ chức biểu dương 12 cán bộ Hội cơ sở có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2018; trao 10 suất học bổng Nguyễn Thị Định cho con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 500 ngàn đồng/suất); trao 10 thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; trao tiền xây dựng một mái ấm tình thương (trị giá 40 triệu đồng) cho hội viên khó khăn về nhà ở. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Nhơn Trạch cũng tổ chức trao giải cuộc thi phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường do Hội phát động.

* Hội Liên hiệp phụ nữ TP.Biên Hòa tổ chức trao kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam cho 248 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Hội; trao 10 suất học bổng (trị giá 500 ngàn đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

* Hội Liên hiệp phụ nữ TX.Long Khánh tổ chức tặng quà cho 63 chi hội trưởng chi hội phụ nữ các ấp, khu phố; khánh thành công trình phụ nữ - con đường trị giá 377 triệu đồng; tổ chức thi tuyên truyền phụ nữ với an toàn vệ sinh thực phẩm...

Nga Sơn

 

 

Tin xem nhiều