Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều địa phương sáp nhập trường lớp

09:10, 15/10/2018

(ĐN) - Năm học 2018-2019 huyện Định Quán thực hiện mạnh việc sáp nhập quy mô trường lớp. Theo đó, huyện đã sáp nhập 2 trường mầm non, 4 trường tiểu học; sáp nhập 1 trường tiểu học vào trường THCS để trở thành trường 2 cấp học.

(ĐN) - Năm học 2018-2019 huyện Định Quán thực hiện mạnh việc sáp nhập quy mô trường lớp. Theo đó, huyện đã sáp nhập 2 trường mầm non, 4 trường tiểu học; sáp nhập 1 trường tiểu học vào trường THCS để trở thành trường 2 cấp học.

Còn huyện Thống Nhất sáp nhập 2 trường tiểu học với 2 trường THCS thành 2 trường có 2 cấp học. Việc sáp nhập các trường này có nhiều thuận lợi do có vị trí nằm gần nhau, giúp giảm được biên chế lãnh đạo, tinh giản được bộ máy.

Theo lộ trình từ nay đến năm 2021, nhiều địa phương trong tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện việc sáp nhập và tinh giản bộ máy tại các đơn vị giáo dục công lập.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều