Báo Đồng Nai điện tử
En

Hội thảo về bảo tồn di tích gắn với phát triển du lịch

02:10, 25/10/2018

(ĐN)- Sáng 25-10, tại Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, Ban Quản lý Di tích tỉnh tổ chức Hội thảo "Xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy giá trị các di tích: Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, Chùa Ông, Thành cổ Biên Hòa, Nhà lao Tân Hiệp, Chiến khu D gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai".

 

(ĐN)- Sáng 25-10, tại Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, Ban Quản lý Di tích tỉnh tổ chức Hội thảo “Xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy giá trị các di tích: Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, Chùa Ông, Thành cổ Biên Hòa, Nhà lao Tân Hiệp, Chiến khu D gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”.

các đại biểu trao đổi tại hội thảo.
Các đại biểu trao đổi tại hội thảo.

Tại hội thảo, những người làm công tác nghiên cứu văn hóa, bảo tồn di tích, phát triển du lịch, ban quý tế, ban quản lý các đình đền được xếp hạng di tích trong tỉnh đã có những kiến nghị, đóng góp ý kiến liên quan đến thực hiện bảo tồn, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch, trong đó có: nhà nước thực hiện kết nối các di tích bằng hạ tầng, giao thông; đẩy mạnh xã hội hóa trong bảo tồn và phát triển dịch vụ tại di tích…

Võ Tuyên

 

Tin xem nhiều