Báo Đồng Nai điện tử
En

Hội nạn nhân chất độc dacam/dioxin Định Quán Đại hội lần thứ III

05:10, 31/10/2018

(ĐN) - Sáng 30-10, Hội nạn nhân chất độc dacam/dioxin huyện Định Quán đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023.

 

(ĐN) - Sáng 30-10, Hội nạn nhân chất độc dacam/dioxin huyện Định Quán đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ra mắt bang chấp hành nhiệm kì 2018-20203
Ra mắt ban chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Hội nạn nhân chất độc dacam/dioxin huyện Định Quán đã phát triển được 888 hội viên tham gia sinh hoạt tại 14 xã, thị trấn. Toàn huyện hiện có 1.646 nạn nhân dacam. Để xoa dịu nỗi đau dacam, giúp đỡ gia đình các nạn nhân vươn lên trong cuộc sống, nhiệm kỳ qua, Hội đã tổ chức các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ và giúp đỡ 7.647 nạn nhân chất độc dacam, với tổng giá trị hơn 5,4 tỷ đồng.

Cụ thể, Hội đã hỗ trợ vốn vay không lãi cho 18 hộ với số tiền 131 triệu đồng; xây dựng mới 8 căn nhà và sửa chữa 2 căn nhà với tổng giá trị 353 triệu đồng; trao tặng trên 7 ngàn phần quà với tổng giá trị trên 2,8 tỷ đồng; trợ cấp thường xuyên cho 152 lượt nạn nhân; trợ cấp học bổng “Tiếp sức đến trường" cho 213 lượt học sinh; khám bệnh, phục hồi chức năng cho nạn nhân; tặng xe đạp, xe lăn cho nạn nhân; hỗ trợ mai táng phí...

Tại đại hội, các đại biểu đã cùng thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Tiến hành bầu Ban chấp hành khóa mới với 19 thành viên, bầu Ban kiểm tra với 3 thành viên. Ông Dương Anh được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội, nhiệm kỳ 2018-2023.

Dịp này, các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho Hội và các nạn nhân chất độc dacam/dioxin trên địa bàn cũng đã được Tỉnh hội và UBND huyện khen thưởng.

Hải Hậu

Tin xem nhiều