Báo Đồng Nai điện tử
En

Giá cà phê xuất khẩu thấp do cung vượt cầu

06:10, 07/10/2018

(ĐN) - Theo thông tin từ Sở Công thương, từ đầu năm đến nay, Đồng Nai xuất khẩu được khoảng 183 ngàn tấn cà phê (tăng 31% so với cung kỳ năm trước) với kim ngạch 328 triệu USD (giảm gần 7%)...

(ĐN) - Theo thông tin từ Sở Công thương, từ đầu năm đến nay, Đồng Nai xuất khẩu được khoảng 183 ngàn tấn cà phê (tăng 31% so với cung kỳ năm trước) với kim ngạch 328 triệu USD (giảm gần 7%).

Giá cà phê các đại lý mua của nông dân hiện chỉ có 34-35 ngàn đồng/kg. Lợi nhuận người trồng cà phê thu được chỉ 20-30 triệu đồng/hécta
Giá cà phê do các đại lý mua của nông dân hiện chỉ có 34-35 ngàn đồng/kg, lợi nhuận chỉ thu được khoảng 20-30 triệu đồng/hécta

Đặc biệt trong 3 tháng trở lại đây, giá xuất khẩu liên tục hạ, kéo theo giá cà phê trong nước xuống thấp chỉ còn 32-35 ngàn đồng/kg. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, giá cà phê xuất khẩu khoảng 1.790 USD/tấn, nhưng hơn 3 tháng trở lại đây chỉ còn 1.700 USD/tấn.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) nhận định, giá cà phê toàn cầu sẽ tiếp tục giảm do nguồn cung dư thừa, đặc biệt khi Brazil vừa thu hoạch xong vụ mùa. Từ nay đến hết năm, giá cà phê xuất khẩu khó có thể tăng cao.

Các thị trường xuất cà phê lớn của Đồng Nai như: Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Italia, Bỉ, Đức,... từ đầu năm đến nay đều giảm mạnh cả về sản lượng, lẫn giá cả xuất khẩu . Tuy nhiên, nhờ các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê của Đồng Nai mở rộng được thị trường sang các nước: Thái Lan, Nga, Algeria,...nên sản lượng xuất khẩu vẫn nhiều hơn năm trước. Hiện Đồng Nai đã xuất khẩu cà phê sang gần 50 quốc gia, vùng lãnh thổ.

                                                                Hương Giang

 

 

Tin xem nhiều