Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy mạnh giám sát thực hiện chính sách người có công

03:10, 04/10/2018

(ĐN) - Sáng 4-10, Đại hội Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023 đã hiệp thương chọn cử 23 ủy viên vào Ban chấp hành. Ông Nguyễn Xuân Chiến tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội...

 

* Ông Nguyễn Xuân Chiến tái đắc cử Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh

(ĐN) - Sáng 4-10, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Huỳnh Văn Tịnh, Giám đốc Sở Lao động – thương binh và xã hội trao bức trướng của UBND tỉnh cho đại diện Ban chấp hành Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh khóa II
Ông Huỳnh Văn Tịnh, Giám đốc Sở Lao động – thương binh và xã hội trao bức trướng của UBND tỉnh cho đại diện Ban chấp hành Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh khóa II

Trong nhiệm kỳ qua, bằng việc hỗ trợ thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, Hội đã giúp nhiều gia đình tìm được chính xác mộ liệt sĩ. Hội cũng đã tư vấn gần 100 gia đình liệt sĩ tiếp cận được với các chế độ chính sách liên quan, đồng thời phối hợp xác minh và tìm kiếm 220 hài cốt liệt sĩ ở chiến trường Nam bộ và Đông Nam bộ.

Bên cạnh đó, Hội cùng với Sở Lao động – thương binh và xã hội cập nhật danh sách liệt sĩ Sư đoàn 5 hy sinh trên địa bàn tỉnh cho Ban chỉ đạo 1237 tỉnh; cung cấp danh sách trên 1,5 ngàn liệt sĩ quê quán Hải Phòng và Phú Thọ hy sinh trên địa bàn các tỉnh miền Đông Nam bộ…

Trung tướng Lê Văn Hân, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân
Trung tướng Lê Văn Hân, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân

Ngoài ra, công tác hỗ trợ gia đình liệt sĩ khó khăn thông qua các hoạt động tặng quà, tặng nhà, chăm sóc sức khỏe; phối hợp rà soát các đối tượng người có công…cũng được các cấp Hội chú trọng.

Đến dự và phát biểu tại đại hội, Trung tướng Lê Văn Hân, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam biểu dương những kết quả đã đạt được; đồng thời đề nghị Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh tiếp tục đóng góp, khẳng định vai trò của Hội thông qua việc tham gia thực hiện đề án 515 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; linh hoạt trong vận động các nguồn lực tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, hỗ trợ gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng tại đại hội
Một tiết mục văn nghệ chào mừng tại đại hội

Giám đốc Sở Lao động – thương binh và xã hội Huỳnh Văn Tịnh cũng đề nghị Hội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa công tác giám sát việc thực hiện chính sách người có công, đóng góp ý kiến hoàn thiện chính sách người có công; tích cực cung cấp thông tin tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ …

Đại hội cũng đã hiệp thương chọn cử 23 ủy viên tham gia Ban chấp hành Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh khóa II. Ông Nguyễn Xuân Chiến tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh khóa II.

Dịp này, 5 tập thể và 21 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2013-2018 được Bộ Lao động – thương binh và xã hội, Trung ương Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và UBND tỉnh tặng bằng khen.

Tin và ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều