Báo Đồng Nai điện tử
En

19 bị cáo tổ chức và tham gia đánh bạc lãnh án

03:10, 15/10/2018

(ĐN)- Sau nhiều ngày xét xử, sáng 15-10, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt các bị cáo: Weng Guang Yu (41 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 4 năm 6 tháng tù; Yang ZhiBin (18 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 11 tháng tù...

 

[links()](ĐN)- Sau nhiều ngày xét xử, sáng 15-10, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt các bị cáo: Weng Guang Yu (41 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 4 năm 6 tháng tù; Yang ZhiBin (18 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 11 tháng tù (thời hạn án phạt tù bằng thời hạn tạm giam); Vòng Chắn Lìn (30 tuổi, ngụ xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ) 3 năm 6 tháng tù; Hồ Văn Đạt (21 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) 2 năm tù; Nguyễn Đăng Cần (66 tuổi, ngụ xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ) 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Đinh Thuận (47 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) 2 năm 6 tháng tù...cùng về tội tổ chức đánh bạc.

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Cũng với tội danh tham gia đánh bạc, 6 bị cáo khác chịu mức án từ 7 tháng đến 1 năm 4 tháng tù; các bị cáo còn lại bị phạt hành chính với số tiền từ 20 triệu đến 45 triệu đồng.

Hội đồng xét xử cũng kiến nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra xác minh hành vi của Trần Văn Toàn (nguyên Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh), Phạm Hoàng Mai (Nguyên Phó trưởng Công an huyện Cẩm Mỹ), Hoàng Nguyễn Tùng Anh (đại diện pháp nhân của Công ty TNHH MTV Game giải trí Tia Chớp Bạc (Công ty Tia Chớp Bạc, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa)) và một số đối tượng khác có liên quan để làm rõ có hay không hành vi giúp sức trong việc tổ chức đánh bạc tại Công ty Tia Chớp Bạc.

Theo cáo trạng, từ ngày 1-5-2017 đến 22-9-2017, tại Công ty Tia Chớp Bạc, Cai Defu (32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) thuê Tùng Anh làm đại diện pháp nhân đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức game bắn cá, bắn rồng,…nhằm thu lợi bất chính hơn 6,8 tỷ đồng.

Tham gia giúp sức cho Cai Defu tổ chức đánh bạc gồm có các bị cáo Weng Guang Yu (quản lý); Yang ZhiBin (kế toán); Lìn (phiên dịch), Đạt (phiên dịch), Cần, Thuận (lo lót bảo kê).

Qua lời khai của các bị cáo, Tùng Anh đã gặp Thuận nhờ giúp đỡ. Thuận cấu kết với Cần nhằm móc nối với Toàn và Hoàng Mai lo lót quan hệ với những người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan quản lý về lĩnh vực kinh doanh có điều kiện để Cai Defu hoạt động phi pháp.

Đối với Cai Defu, Tùng Anh đã bỏ trốn nên Công an tỉnh tiếp tục xác minh, truy bắt và sẽ xử lý sau.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều