Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ Việt Nam – Nhật Bản

03:09, 18/09/2018

(ĐN)- Sáng 18-9, UBND tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (1973 -2018). Đến dự lễ có Phó tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh Kazunori Hosoya;...

(ĐN)- Sáng 18-9, UBND tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (1973 -2018). Đến dự lễ có Phó tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh Kazunori Hosoya; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường; Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh...

: Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bắt tay ông Kazunori Hosoya Phó Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh
 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường đón tiếp Phó tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh Kazunori Hosoya

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh, từ ngày 21-9-1973 đến nay, quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản đã phát triển nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực, trở thành đối tác chiến lược. Nhật Bản hiện xếp thứ 3 trong các quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Đồng Nai với khoảng 245 dự án, tổng vốn đăng ký trên 4,3 tỷ đô la Mỹ. Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp của Nhật Bản đang đầu tư tại tỉnh Đồng Nai hoạt động khá hiệu quả.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân

Cũng theo Phó chủ tịch UBND tỉnh, thời gian qua Đồng Nai đã có nhiều chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài nói chung, doanh nghiệp Nhật Bản nói riêng. Đặc biệt, kể từ ngày 15-10-2013, tỉnh đã thành lập và chính thức đưa Bàn Kansai vào hoạt động với chức năng tư vấn một cửa, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, đồng thời làm cầu nối giữa các doanh nghiệp với các sở, ngành và lãnh đạo tỉnh nhằm giải quyết các yêu cầu của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp đến từ vùng Kansai của Nhật Bản. Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Nai cũng thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại và giao lưu với các doanh nghiệp Nhật Bản để hỗ trợ, góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp Nhật Bản tại Đồng Nai…

Một tiết mục múa tại lễ kỷ niệm
Một tiết mục múa tại lễ kỷ niệm

Ngoài việc đánh giá cao các hoạt động của tỉnh Đồng Nai trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản, ông Kazunori Hosoya, Phó tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh bày tỏ lời cảm ơn và hy vọng mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản nói chung và tỉnh Đồng Nai với các địa phương của Nhật Bản nói riêng ngày càng được củng cố và phát triển.  

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cũng đã được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ thể hiện nét đẹp văn hóa của Việt Nam, Nhật Bản.

Dịp này, UBND tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho 7 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh Đồng Nai và Nhật Bản, trong đó có 3 cá nhân đến từ Công ty TNHH đầu tư Long Đức, Công ty TNHH Fujitsu Việt Nam, Công ty TNHH YKK Việt Nam...

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều