Báo Đồng Nai điện tử
En

Sư đoàn 309 (Quân đoàn 4) kỷ niệm 40 năm thành lập

04:09, 28/09/2018

(ĐN) – Ngày 28-9, Sư đoàn 309 (Quân đoàn 4) tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (27/9/1978 – 27/9/2018) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

(ĐN) – Ngày 28-9, Sư đoàn 309 (Quân đoàn 4) tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (27/9/1978 – 27/9/2018) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Đến dự có Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn, Chính ủy Quân đoàn 4, cùng lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 309.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn, Chính ủy Quân đoàn 4 gắn huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên quân kỳ quyết thắng của Sư đoàn 309. (Ảnh: Đăng Tùng)
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn, Chính ủy Quân đoàn 4 gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên quân kỳ quyết thắng của Sư đoàn 309

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Khắc Lăng, Sư đoàn trưởng đã ôn lại truyền thống đơn vị suốt 40 năm qua. Ngày 27-9-1978, Sư đoàn 309 được thành lập tại TX.Buôn Ma Thuột (nay là TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắk). Ngay sau khi thành lập, Sư đoàn đã bước vào cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ Quốc tế giúp nước bạn Campuchia.

Đại tá Nguyễn Khắc Lăng, Sư đoàn trưởng ôn lại truyền thống đơn vị suốt 40 năm qua. (Ảnh: Đăng Tùng)
Đại tá Nguyễn Khắc Lăng, Sư đoàn trưởng ôn lại truyền thống đơn vị

Năm 1989, khi về đóng quân tại TP.Biên Hòa, Sư đoàn 309 đã đẩy mạnh công tác huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, được cấp trên đánh giá cao. Cụ thể, Trung đoàn 31 liên tục nhiều năm liền được Bộ Quốc phòng công nhận là đơn vị huấn luyện giỏi; Trung đoàn 96, Trung đoàn 250 thường xuyên hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện lực lượng dự bị động viên, được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới cho Quân chủng Phòng không – không quân và Tổng cục Hậu cần.

Trong những năm qua, Sư đoàn là đơn vị nhiều năm liền dẫn đầu khối thi đua 3 Sư đoàn và Trường quân sự; năm 2016 được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua; năm 2017 được Tổng Cục chính trị và UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác vận động quần chúng...v.v.

Chiến sĩ Sư đoàn 309 duyệt đội ngũ trong lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đăng Tùng)
Chiến sĩ Sư đoàn 309 duyệt đội ngũ trong lễ kỷ niệm

Thay mặt Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn, Chính ủy Quân đoàn đã ghi nhận, biểu dương các thành tích mà Sư đoàn 309 đạt được trong những năm qua. Đồng thời, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 309 tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các Nghị quyết về bảo vệ Tổ quốc trong tỉnh hình mới; nâng cao chất lượng huấn luyện; chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh đó, Sư đoàn còn phải chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị bạn làm tốt công tác vận động quần chúng...

Tin và ảnh: Đăng Tùng

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều