Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơn 720 ngàn học sinh nô nức bước vào năm học mới

08:09, 05/09/2018

(ĐN) - Sáng nay 5-9, cùng với cả nước, hơn 720 ngàn học sinh thuộc các cấp học trong toàn tỉnh đã nô nức đến trường tham dự Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019...

 

(ĐN) - Sáng nay 5-9, cùng với cả nước, hơn 720 ngàn học sinh thuộc các cấp học trong toàn tỉnh đã nô nức đến trường tham dự Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019...

>>>> Học sinh rạng rỡ trong ngày khai giảng

* Ngay từ sáng 5-9, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến chung vui với thầy và trò Trường THPT Ngô Quyền (TP.Biên Hòa) nhân ngày khai giảng năm học mới. Trước đó, các em học sinh khối 10 của trường đã đến dâng hương trước Tượng đài Ngô Quyền - một danh nhân mà nhà trường tự hào được vinh dự mang tên.

Đồng chí
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến chung vui với thầy và trò Trường THPT Ngô Quyền nhân ngày khai giảng năm học mới (ảnh: Công Nghĩa)

Tại buổi lễ, tập thể cán bộ và giáo viên nhà trường đã nghe đọc thư chúc mừng năm học mới của Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ tỉnh gửi toàn ngành giáo dục trong tỉnh nhân ngày khai giảng năm học mới 2018-2019.

Các
Các em học sinh khối 10 của trường đến dâng hương trước Tượng đài danh nhân Ngô Quyền (ảnh: Công Nghĩa)

Năm học 2017-2018 vừa qua, Trường THPT Ngô Quyền tiếp tục duy trì tốt kết quả dạy và học. Số học sinh đạt học lực khá giỏi, giành thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh chiếm tỷ lệ lớn; có nhiều giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh.

Học sinh
Học sinh Trường THPT Ngô Quyền trong ngày khai giảng (ảnh: Công Nghĩa)

Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, có 100% học sinh của trường đậu tốt nghiệp và trúng tuyển vào các trường đại học tốp đầu tại TP.Hồ Chí Minh. Năm học 2018-2019 này, Trường THPT Ngô Quyền có 30 lớp với trên 1.300 học sinh dự học.

* Sáng cùng ngày, Trường THPT Trấn Biên (TP.Biên Hòa) cũng đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Tới dự và chung vui với thầy trò nhà trường có đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư tặng hoa chúc mừng Trường THPT Trấn Biên nhân ngày khai giảng
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư tặng hoa chúc mừng Trường THPT Trấn Biên nhân ngày khai giảng (ảnh: Hạnh Dung)

Năm học 2017-2018, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT của Trường THPT Trấn Biên đạt 100%. Đặc biệt, trong kỳ thi THPT năm nay, Trường THPT Trấn Biên có 6 trong tổng số 9 học sinh của tỉnh đạt điểm 9 môn Ngữ văn.

Học sinh Trường THPT Trấn Biên trong ngày khai giảng.
Học sinh Trường THPT Trấn Biên trong ngày khai giảng (ảnh: Hạnh Dung)

Dịp này, nhà trường đã khen thưởng cho các em học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi đầu vào lớp 10 và kỳ thi THPT quốc gia.

* Sáng 5-9, đồng chí Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến chung vui cùng với thầy trò Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (TP.Biên Hòa) nhân ngày khai giảng năm học mới.

Đồng chí Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen tập thể thi đua xuất sắc năm học 2017-2018 cho Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh
Đồng chí Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen tập thể thi đua xuất sắc năm học 2017-2018 cho Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (ảnh: Huy Anh)

Năm học 2017-2018 vừa qua, Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh có nhiều em học sinh đạt giải quốc gia các môn: Anh văn, Toán, Lý, Hóa, Văn, Tin học...Trong năm học mới này, nhà trường đón nhận 388 em học sinh lớp 10 vào học.  

Học sinh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (TP.Biên Hòa) tại lễ khai giảng năm học mới
Học sinh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh  tại lễ khai giảng năm học mới (ảnh: Huy Anh)

Tại Lễ Khai giảng, Ban giám hiệu nhà trường đã trao bằng khen của Bộ GD-ĐT cho các em đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2017-2018. Đồng thời, khen thưởng cho các em học sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi vào lớp 10.

Học sinh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (TP.Biên Hòa) tại lễ khai giảng năm học mới
Học sinh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (TP.Biên Hòa) tại lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Huy Anh

* Tại huyện Cẩm Mỹ, đồng chí Võ Văn Chánh, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đến chung vui ngày khai giảng năm học mới cùng thầy và trò Trường THPT Cẩm Mỹ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh trao tặng Bằng khen tập thể thi đua xuất sắc năm học 2017-2018 cho Trường THPT Cẩm Mỹ (Ảnh: Hải Quân)
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh trao tặng Bằng khen tập thể thi đua xuất sắc năm học 2017-2018 cho Trường THPT Cẩm Mỹ (Ảnh: Hải Quân)

Trong năm học vừa qua, Trường THPT Cẩm Mỹ được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia. Nhà trường có 17 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, 7 thầy cô đạt giải trong Hội thi giáo viên giỏi tỉnh.

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ Trần Văn Chiến đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Cẩm Mỹ (Ảnh: Hải Quân)
Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ Trần Văn Chiến đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Cẩm Mỹ (Ảnh: Hải Quân)

Dịp này, Trường THPT Cẩm Mỹ cũng vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen và cờ thi đua tập thể lao động xuất sắc năm học 2017-2018. Đồng thời, Huyện ủy Cẩm Mỹ cũng trao 10 suất học bổng, trị giá mỗi suất 500 ngàn đồng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập.

* Sáng cùng ngày, hòa chung trong không khí vui mừng đón năm học mới 2018-2019, thầy và trò Trường THPT Thống Nhất (xã Quang Trung) đã long trọng tổ chức lễ khai giảng. Đến chung vui cùng với nhà trường, có  Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới.

* Sáng cùng ngày, hòa chung trong không khí vui mừng đón năm học mới 2018-2019, thầy và trò Trường THPT Thống Nhất (xã Quang Trung) đã long trọng tổ chức lễ khai giảng. Đến chung vui cùng với nhà trường, có  Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới trao Bằng khen cho các thầy, cô Trường THPT Thống Nhất đạt thành tích trong năm học 2017-2018 (ảnh: Trần Danh)

Năm học này, Trường THPT Thống Nhất có 40 lớp, 1.515 em học sinh, trong đó có 7 em học sinh là con em bà con đồng bào dân tộc thiểu số, 18 em có hoàn cảnh khó khăn. Để đạt kết quả tốt trong dạy và học, nhà trường xác định, sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ của ngành giáo dục.

Thầy và trò Trường THPT Thống Nhất trang trọng trong lễ khai giảng
Thầy và trò Trường THPT Thống Nhất trang trọng trong lễ khai giảng (ảnh: Trần Danh)

Trong đó, nhà trường sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hội nhập quốc tế; đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ tốt cho việc dạy và học…

* Sáng 5-9, đồng chí Hồ Văn Năm, ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trường đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến chung vui cùng với thầy trò Trường THPT Sông Ray (xã Xuân Tây, huyện Xuân Mỹ) nhân ngày khai giảng năm học mới.

Ông Hồ Văn Năm, UVTV - Trưởng ban nội chính Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tặng hoa chúc mừng thầy trò Trường THPT Sông Ray
Đồng chí Hồ Văn Năm, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trường đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng thầy trò Trường THPT Sông Ray (ảnh: Thanh Hải)

Trong năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh của trường đậu tốt nghiệp THPT đạt 99,3%, học sinh khá, giỏi chiếm hơn 62%. Năm học 2018-2019 này, toàn trường có 1.265 học sinh với 36 lớp học.

Học sinh tặng
Học sinh tặng hoa chúc mừng thầy cô nhân ngày khai trường (ảnh: Thanh Hải)

Ngoài nhiệm vụ nâng cao công tác dạy và học, năm hoc mới này, nhà trường xác định sẽ tiếp tục tập trung vào các hoạt động xã hội, nhằm vận động, khuyến khích học sinh đến lớp đầy đủ.

* Sáng 5-9, các đồng chí: Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Văn Dành, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Biên Hòa; Phạm Tấn Linh, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tới dự và chung vui cùng với thầy và trò Trường THPT Nguyễn Trãi (TP.Biên Hòa) nhân ngày khai giảng năm học mới và kỷ niệm 35 năm thành lập trường (30-8-1983 – 30-8-2018).

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Văn Ru, tặng bằng khen của UBND tỉnh cho thầy giáo Đặng Thanh Hãn, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Văn Ru tặng bằng khen của UBND tỉnh cho thầy giáo Đặng Thanh Hãn đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (ảnh: P.Hằng)

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi Võ Tá Tấn, 35 năm qua nhà trường đã đào tạo hàng chục ngàn học sinh, trong đó có nhiều người đã trưởng thành, có vị trí công tác cao trong xã hội. Riêng năm học 2017-2018 nhà trường có 90,74% học sinh học khá, giỏi; tốt nghiệp THPT 100%.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Văn Ru, và Bí thư Thành ủy Biên Hòa Lê Văn Dành thăm phòng truyền thống và gặp gỡ cán bộ, giáo viên của trường
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Văn Ru và Bí thư Thành ủy Biên Hòa Lê Văn Dành thăm phòng truyền thống và gặp gỡ cán bộ, giáo viên của trường nhân ngày khai giảng (ảnh: P.Hằng)

Năm học 2018-2019, nhà trường có 1.229 học sinh; trong đó 429 học sinh vừa trúng tuyển vào lớp 10 của nhà trường. Nhà trường hiện có 80 cán bộ, giáo viên, trong đó có 16 giáo viên trình độ thạc sĩ.

* Đến dự và chung vui cùng thầy và trò Trường THPT Thống Nhất A (huyện Trảng Bom) trong ngày khai giảng năm học mới có đồng chí Huỳnh Văn Hồng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Huỳnh Văn Hồng, Ủy viên ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy trao bằng khen cho tập thể nhà trường.
Ông Huỳnh Văn Hồng, Ủy viên ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy trao bằng khen cho tập thể nhà trường (ảnh: Tố Tâm).

Cuối năm học 2017-2018 vừa qua, THPT Thống Nhất A có 88 cán bộ giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 298 học sinh đạt danh hiệu giỏi toàn diện và 47 em học sinh giỏi cấp tỉnh.

Ông Trần Xuân Tiếu, Hiệu trưởng nhà trường thăm hỏi, động viên học sinh trong năm học mới
 Hiệu trưởng Trường THPT Thống Nhất A Trần Xuân Tiếu thăm hỏi, động viên học sinh trong năm học mới (ảnh: Tố Tâm)

Trong năm học 2018-2019, Trường THPT Thống Nhất A có 1.287 học sinh, trong đó khối lớp 10 có 436 học sinh, lớp 11 có 424 học sinh, lớp 12 có 427 học sinh.

học sinh vui tươi, sẵn sàng cho ngày đến trường

 

Học sinh vui tươi, sẵn sàng cho ngày đến trường (ảnh: Tố Tâm)

Dịp này, nhà trường và chính quyền địa phương cũng ký cam kết phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

* Đến chung vui cùng với thầy trò Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Nhơn Trạch) khai giảng năm học mới có đồng chí Thái Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Theo Phó hiệu trưởng Nguyễn Thanh Bằng, trong năm học 2017-2018, tỷ lệ tốt nghiệp THPT của trường đạt 98,15%, học sinh thi đỗ vào vào trường đại học, cao đẳng chiếm tỷ lệ 60%; tỷ lệ học sinh giỏi đạt 11,06%, học sinh tiên tiến đạt 60,2%.
 
Đồng chí Thái Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng thầy cô giáo và học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm nhân ngày khai giảng năm học mới (Ảnh: Nga Sơn)
Đồng chí Thái Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng thầy cô giáo và học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm nhân ngày khai giảng năm học mới (Ảnh: Nga Sơn)

Năm học 2018-2019, Trường có 1,1 ngàn học sinh. Để đạt được kết quả tốt trong năm học 2018-2019, bên cạnh việc triển khai có hiệu quả các hoạt động hướng nghiệp, hướng dẫn học sinh tham gia nghiên cứu khoa học, nhà trường sẽ tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh...

* Ngày 5-9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng đã đến chung vui cùng với thầy và trò Trường THPT Xuân Lộc (thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc) nhân ngày khai giảng năm học mới.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng tặng lẵng hoa cho cho Trường THPT Xuân Lộc nhân dịp khai giảng năm học mới 1 - K.Giới)
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng tặng lẵng hoa chức mừng thầy và trò Trường THPT Xuân Lộc nhân dịp khai giảng năm học mới (ảnh: K.Giới)

Năm học 2017- 2018, Trường  THPT Xuân Lộc có tỷ lệ học sinh giỏi toàn diện chiếm 12,25%, học sinh tiên tiến đạt trên 58%. Có 29 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh; tỷ lệ tốt nghiệp THPT Quốc gia đạt 99,82%. Trong năm học mới 2018 – 2019 này, trường có tổng số 100  giáo viên, nhân viên và trên 1.590 học sinh của 3 khối, trong đó có có hơn 550 học sinh khối lớp 10.

Học sinh khối lớp 10 được các anh chị lớp 11 và 12 tăng hoa chào mừng năm học mới
Học sinh khối lớp 10 được các anh chị lớp 11 và 12 tăng hoa chào mừng năm học mới (ảnh: K.Giới)

Dịp này, nhà trường cũng đã tặng giấy khen cho 8 học sinh đạt giải cao tại các cuộc thi vào lớp 10, đại học và thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh.

* Sáng 5-9, 1.440 học sinh và toàn thể giáo viên Trường THPT Long Khánh (phường Xuân Hoà, TX.Long Khánh) đã náo nức tham dự lễ khai giảng năm học mới. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoà Hiệp đến chung vui cùng thầy trò nhà trường.

Phó chủ tịch
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THPT Long Khánh nhân ngày khai giảng năm học mới (ảnh: Lê Quyên)

Năm học 2018-2019, Trường THPT Long Khánh đã tuyển được 843 học sinh vào lớp 10 với mức điểm chuẩn là 31,5 điểm, cao hơn 1 điểm so với năm học trước.

: Hội cựu học sinh niên khoá 1992-1995 tặng xe đạp cho học sinh vượt khó học tốt của Trường THPT Long Khánh. Ảnh: B.Nguyên
Hội cựu học sinh niên khoá 1992-1995 tặng xe đạp cho học sinh vượt khó học tốt của Trường THPT Long Khánh. (Ảnh: B.Nguyên)

Tại lễ khai giảng, Hội Cựu học sinh niên khoá 1992-1995 của trường đã tặng 23 suất học bổng và 10 chiếc xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi. Ngân hàng Sacombank TX.Long Khánh cũng đã tặng 10 suất học bổng vượt khó học giỏi của trường.

* Sáng cùng ngày, 1,5 ngàn học sinh, cùng 97 cán bộ, giáo viên Trường THPT Dầu Giây (xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất) đã tham dự Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019. Đến chung vui cùng thầy và trò Trường THPT Dầu Giây có Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng động viên học sinh Trường THPT Dầu Giây (xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất) trong lễ khai giảng.
Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng động viên học sinh Trường THPT Dầu Giây (xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất) trong ngày khai giảng (ảnh: Võ Tuyên).

Năm học này, số lượng học sinh của Trường THPT Dầu Giây không có sự biến động so với những năm trước. Toàn trường có 84 học sinh thuộc diện khó khăn, khuyết tật, gia đình chính sách.

: niềm vui của thầy và trò Trường THPT Dầu Giây (xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất) trong lễ khai giảng.
Niềm vui của thầy và trò Trường THPT Dầu Giây (xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất) trong lễ khai giảng (ảnh: Võ Tuyên).

Riêng năm học 2017-2018, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT của trường đạt 98,86% và có 66,2% học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, khá. Dịp này, nhà trường đã trao tặng quà cho các em học sinh khá giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

*Sáng 5-9, 2.057 học sinh của Trường tiểu học Nguyễn Du (phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) đã chính thức vào năm học mới 2018-2019.

Giám đốc Sở Tư pháp Viên Hồng Tiến tặng quà cho học sinh của trường nhân dịp khai giảng năm học mới
Giám đốc Sở Tư pháp Viên Hồng Tiến tặng quà cho học sinh của trường nhân dịp khai giảng năm học mới

Năm học mới này sĩ số hoc sinh của trường không tăng so với năm học trước, trong đó lớp 1 tuyển mới là 477 em. Trường tiếp tục duy trì 5 lớp tiếng Pháp. Trường tiểu học Nguyễn Du là trường tiểu học duy nhất có dạy tiếng Pháp của tỉnh.

* Sáng 5-9, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh (xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom) cũng đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

* Sáng 5-9, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh (xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom) cũng đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới.  Năm học 2017 -2018, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đạt danh hiệu thi đua xuất sắc nhất cụm, được Sở GD-ĐT tặng cờ thi đua. Bên canh đó, nhà trường còn có 2 giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp tỉnh; 8 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh (trong đó có 1 giải nhì, 3 giải ba; 4 giải khuyến khích); học sinh tốt nghiệp đạt tỷ lệ 99,2%...
Đại diện Sở GD-ĐT trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh (ảnh: Thanh Nga)

Năm học 2017 -2018, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đạt danh hiệu thi đua xuất sắc nhất cụm, được Sở GD-ĐT tặng cờ thi đua. Bên canh đó, nhà trường còn có 2 giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp tỉnh; 8 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh (trong đó có 1 giải nhì, 3 giải ba; 4 giải khuyến khích); học sinh tốt nghiệp đạt tỷ lệ 99,2%...

* Trước đó, ngày 4-9, Trường THPT Kiệm Tân (huyện Thống Nhất) cũng đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 và khánh thành, đưa vào sử dụng thêm 12 phòng học mới, 7 phòng thiết bị với tổng kinh phí hơn 45 tỷ đồng.

Phó Trưởng đoàn Đại biểu QH Bùi Xuân Thống, Bí thư huyện ủy Bùi Thị Bích Thủy cắt băng khánh thành các phòng học mới
Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Bùi Xuân Thống và Bí thư Huyện ủy Bùi Thị Bích Thủy cắt băng khánh thành các phòng học mới

Dịp này, nhà trường đã trao 19 suất học bổng và 11 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền hơn 30 triệu đồng được vận động từ các nguồn xã hội hóa. Được biết, năm học mới 2018 - 2019, toàn trường có gần 1.300 học sinh, với 30 lớp học, tăng 50 học sinh so với năm học trước, trong đó học sinh khối 10 là 505 em.

* Ngày 4-9, Trường mầm non Bé Ngoan xã Là Ngà (huyện Định Quán) long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019 và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

Bà Nguyễn Thị Diễm Châu, Phó chủ tịch UBND huyện trao bằng quyết định và tạng hoa chúc mừng.
Bà Nguyễn Thị Diễm Châu, Phó chủ tịch UBND huyện Định Quán trao bằng quyết định và tặng hoa chúc mừng nhà trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia cấp độ I.

Được thành lập từ năm 2007, đến nay Trường mầm non Bé Ngoan có 3 điểm lẻ và một điểm chính tại ấp 5, xã Là Ngà. Năm 2018, nhà trường đã vinh dự được UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia cấp độ I. Đây là điều kiện để tập thể nhà trường nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ nuôi dạy trẻ.

Nhóm PV và CTV

 

Tin xem nhiều