Báo Đồng Nai điện tử
En

Phá xe vì bị ép xe

12:09, 18/09/2018

(ĐN) - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom vừa truy tố bị can Nguyễn Như Ngọc (19 tuổi, ngụ huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Minh Hậu (33 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

(ĐN) - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom vừa truy tố bị can Nguyễn Như Ngọc (19 tuổi, ngụ huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Minh Hậu (33 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Vào ngày 20-2, Hậu điều khiển xe máy biển số 60F1-347.90 chở Ngọc lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng từ Trảng Bom đi TP.Biên Hòa. Khi đến trước khu vực nhà thờ Trà Cổ (xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) thì gặp xe ô tô khách 16 chỗ biển số 61B-012.32 do ông Lý Văn Tòng (46 tuổi) điều khiển cùng chiều. Nghĩ ông Tòng điều khiển xe ép mình nên Hậu và Ngọc rủ nhau đuổi theo xe ông Tòng yêu cầu dừng lại nói chuyện nhưng không được. Tức giận, Ngọc đã dùng dao mã tấu mang theo chém nhiều nhát khiến xe ông Tòng hư hỏng một số bộ phận.

Công an huyện Trảng Bom đã trưng cầu giám định với giá trị hư hỏng xe hơn 20 triệu đồng. Ngày 24-5, Công an huyện khởi tố đối với Ngọc và Hậu về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Được biết, Ngọc từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản mới ra tù năm 2017.

Nhật Minh

Tin xem nhiều