Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngày 5-9 học sinh toàn tỉnh bước vào năm học mới

03:09, 03/09/2018

(ĐN)- Ngày 5-9, 32.419 cán bộ, giáo viên và trên 720 ngàn học sinh trong toàn tỉnh sẽ chính thức bước vào năm học mới 2018-2019. 

(ĐN)- Ngày 5-9, 32.419 cán bộ, giáo viên và trên 720 ngàn học sinh trong toàn tỉnh sẽ chính thức bước vào năm học mới 2018-2019.

Các trường học đã sẵn sàng cho ngày lễ khai giảng năm học mới (Ảnh:Tư liệu)
Các trường học đã sẵn sàng cho ngày lễ khai giảng năm học mới (Ảnh:Tư liệu)

So với năm học trước, số học sinh năm học này tăng thêm hơn 20 ngàn em, chủ yếu là tăng ở bậc mầm non và tiểu học, trong đó TP.Biên Hòa có số lượng học sinh cao nhất tỉnh, trên 9.900 em, chiếm gần 50%.

Năm học mới 2018-2019, toàn tỉnh có 30 công trình trường học mới được đưa vào sử dụng, với 227 phòng học và các hạng mục chức năng khác với tổng kinh phí trên 510 tỷ đồng. Trong đó, có 12 công trình được khánh thành đúng vào dịp khai giảng năm học mới, với 126 phòng học và các hạng mục chức năng. Ngoài ra, tỉnh còn đầu tư thêm gần 140 tỷ đồng sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị giảng dạy cho các trường.

Theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT, lễ khai giảng sẽ diễn ra ngắn gọn, không dài quá 45 phút. Sau phần lễ khai giảng, Sở GD-ĐT khuyến khích các trường tổ chức các sân chơi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho học sinh vui chơi, tạo ấn tượng cho các em về ngày khai giảng, nhất là với học sinh đầu cấp.

Dự kiến, trong ngày 5-9, sẽ có 24 đoàn gồm: lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đến dự và chung vui lễ khai giảng năm học mới với các trường.

Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều