Báo Đồng Nai điện tử
En

Mong sớm có giải pháp phòng, chống dịch tả heo châu Phi

10:09, 07/09/2018

(ĐN)- Ngày 7-9, Chi cục Chăn nuôi - thú y Đồng Nai phối hợp với Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai tổ chức hội thảo về bệnh dịch tả lợn châu Phi thu hút hơn 300 doanh nghiệp, chủ trang trại trên địa bàn Đồng Nai tham gia.

(ĐN)- Ngày 7-9, Chi cục Chăn nuôi - thú y Đồng Nai phối hợp với Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai tổ chức hội thảo về bệnh dịch tả lợn châu Phi thu hút hơn 300 doanh nghiệp, chủ trang trại trên địa bàn Đồng Nai tham gia.

Đại diện cơ quan chức năng và chuyên gia trong ngành chăn nuôi giải đáp thắc mắc của chủ trang trại xung quanh những vấn đề về Dịch tả heo Châu Phi. Ảnh: B.Nguyên
Đại diện cơ quan chức năng và chuyên gia trong ngành chăn nuôi giải đáp thắc mắc của chủ trang trại xung quanh những vấn đề về Dịch tả heo Châu Phi. Ảnh: B.Nguyên

Tại hội thảo, các chuyên gia trong ngành chăn nuôi, thú y đã cập nhật tình hình dịch tả heo châu Phi ở các nước trong khu vực và các nước trên thế giới; triệu chứng lâm sàng và cơ chế gây bệnh; các loại xét nghiệm để phát hiện bệnh… 

Bệnh dịch tả heo châu Phi hiện không có thuốc điều trị hiệu quả và tỷ lệ tử vong sau khi nhiễm bệnh là 100%. Dịch này đã bùng phát tại Trung Quốc trong thời gian gần đây và nguy cơ lây lan sang Việt Nam là rất lớn.

Người chăn nuôi mong các cơ quan chức năng phải hành động ngay trong công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi. Ảnh: B.Nguyên
Người chăn nuôi mong các cơ quan chức năng phải hành động ngay trong công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi. Ảnh: B.Nguyên

Tại hội thảo, cả doanh nghiệp và chủ trang trại trong ngành chăn nuôi đều tập trung kiến nghị cho công tác phòng chống để ngăn dịch bệnh này lây lan vào Việt Nam.

Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, trên cơ sở các ý kiến của doanh nghiệp, người chăn nuôi, Hiệp hội sẽ có ngay bản kiến nghị gửi lên các cơ quan thú y, Bộ Nông nghiệp - phát triển nông thôn về các giải pháp phòng chống loại dịch bệnh rất nguy hiểm này.     

Bình Nguyên

Tin xem nhiều