Báo Đồng Nai điện tử
En

Mâu thuẫn chuyện đánh bạc, một người bị đâm chết

12:09, 01/09/2018

(ĐN)- Sáng 1-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an TP.Biên Hòa và các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả, gây chết người xảy ra vào khuya ngày 31-8 tại phường Tân Phong, TP.Biên Hòa.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án
Hiện trường nơi xảy ra vụ án

(ĐN)- Sáng 1-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an TP.Biên Hòa và các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả, gây chết người xảy ra vào khuya ngày 31-8 tại phường Tân Phong, TP.Biên Hòa. 

Theo ông N.V.T, nhân viên làm việc chung với nạn nhân, người chứng kiến toàn bộ sự việc kể lại, thì khoảng 22 giờ, ngày 31-8, nạn nhân là ông Đào Văn Đức (47 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, nhân viên của Công ty L.V. TP.Hồ Chí Minh - đơn vị lắp ráp nhà lều cho hội chợ trong khuôn viên Trung tâm tổ chức hội nghị, sự kiện tỉnh thuộc phường Tân Phong) và một số người trong công ty tổ chức ăn nhậu ngay tại lán trại của đơn vị.

Sau khi nhậu xong, nhóm của ông Đức tổ chức đánh tài xỉu, thắng thua bằng tiền, trong đó có Phạm Phước Thuận (27 tuổi, ngụ KP.2, phường Bình Chiều, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) là nhân viên bán đồ ăn của một gian hàng gần đó. Đánh được một lúc thì Thuận thua và nợ ông Đức hơn 100 ngàn đồng hẹn đến sáng mai mới trả nên giữa hai bên xảy ra cự cãi, xô xát, rồi được mọi người can ngăn và Thuận đã đi về lán của mình.

Ít phút sau, mọi người thấy Thuận lại chạy sang tiếp tục gây sự. Ông Đức từ trong lán cũng chạy ra và bất ngờ bị Thuận dùng dao đâm một nhát vào ngực trái gục tại chỗ. Gây án xong, Thuận bỏ đi khỏi hiện trường, còn ông Đức được mọi người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên ông Đức đã tử vong ngay trên đường đến bệnh viện.

Nhận được thông tin, lực lượng công an vào cuộc điều tra. Hiện công an đã xác định được lai lịch của nghi can Thuận nhưng đối tượng đã bỏ trốn. Gia đình của Thuận cũng đang tìm cách liên lạc để vận động đối tượng ra đầu thú.

Trần Danh

 

 

 

Tin xem nhiều