Báo Đồng Nai điện tử
En

Góp ý dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

04:09, 07/09/2018

(ĐN) - Ngày 7-9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự án Luật Công an nhân dân sửa đổi.

 

abc
Các đại biểu tham dự hội nghị

(ĐN) - Ngày 7-9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự án Luật Công an nhân dân (CAND) sửa đổi.

Luật CAND (sửa đổi) có 7 chương, 48 điều quy định nguyên tắc tổ chức và hoạt động của lực lượng công an. So với luật CAND năm 2014, dự thảo Luật đã bổ sung 4 điều, sửa đổi, bổ sung 31 điều, bỏ 1 điều. Tại hội nghị, đa số các ý kiến đều đồng tình với việc sửa đổi Luật CAND, nhưng đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp.

Chẳng hạn, về cấp bậc hàm cao nhất đối với giám đốc Công an tỉnh phải là thiếu tướng, thay vì đại tá như dự thảo; nghiên cứu trần cấp bậc hàm, hạn tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, sĩ quan công an, các chế độ chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND sao cho hợp lý; việc quy định công an xã, phường, thị trấn là lực lượng chính quy hoàn toàn phù hợp, tuy nhiên dự án cũng cần phải cân nhắc kỹ lộ trình thực hiện…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Văn Năm, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội ghi nhận những ý kiến đóng góp tích cực, trách nhiệm của các đại biểu đối với dự thảo Luật này. Trên cơ sở này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, có ý kiến đóng góp cụ thể, nhằm góp phần hoàn thiện dự thảo Luật trình tại Kỳ họp thứ VI, Quốc hội khoá XIV.

 Lê Đức Anh

Tin xem nhiều