Báo Đồng Nai điện tử
En

Giải thể Đảng bộ Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh

07:09, 28/09/2018

(ĐN)- Sáng 27-9, đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc giải thể Đảng bộ Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (PCCC) tỉnh.

(ĐN)- Sáng 27-9, đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc giải thể Đảng bộ Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (PCCC) tỉnh.

ồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư trao quyết định chỉ định bổ sung 2 đại tá, phó giám đốc Công an tỉnh là Văn Quyết Thắng và Trần Tuấn Triệu vào Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.
Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy trao quyết định chỉ định bổ sung 2 đại tá, Phó giám đốc Công an tỉnh: Văn Quyết Thắng và Trần Tuấn Triệu vào Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc sáp nhập Cảnh sát PCCC về Công an tỉnh, nhằm đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bắt đầu từ 1-10-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định giải thể Đảng bộ Cảnh sát PCCC tỉnh và chuyển sinh hoạt Đảng, hồ sơ đảng viên, hồ sơ tổ chức Đảng…về Đảng bộ Công an tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp
Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Ban thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chỉ định 2 đồng chí: Văn Quyết Thắng và Trần Tuấn Triệu, Phó giám đốc Công an tỉnh vào Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy cho biết, trong gần 8 năm, kể từ ngày thành lập, Đảng bộ Cảnh sát PCCC đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí mong muốn, tổ chức Đảng, đảng viên của Đảng bộ Cảnh sát PCCC tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nhanh chóng ổn định về tổ chức, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Bộ Công an và tỉnh đã giao.

Tin và ảnh: Phương Hằng

Tin xem nhiều