Báo Đồng Nai điện tử
En

Gần 50 doanh nghiệp tham gia hội nghị về hội nhập

04:09, 28/09/2018

(ĐN) – Ngày 28-9, đại diện các sở, ngành và gần 50 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tham dự Hội nghị phổ biến thông tin hội nhập kinh tế quốc tế do Bộ Công thương phối hợp với Sở Công thương Đồng Nai tổ chức. 

(ĐN) – (ĐN) – Ngày 28-9, đại diện các sở, ngành và gần 50 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tham dự Hội nghị phổ biến thông tin hội nhập kinh tế quốc tế do Bộ Công thương phối hợp với Sở Công thương Đồng Nai tổ chức. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Quang Huy, Phó cục trưởng Cục công tác phía Nam (Bộ Công thương) và TS. Lê Văn Bảy, chuyên ngành kinh doanh quốc tế Đại học Kinh tế Berlin (Đức),...

TS. Lê Văn Bảy nói về hội nhập
TS. Lê Văn Bảy nói về hội nhập

Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã ký kết hơn 10 Hiệp định thương mại tự do (FTA) và hàng xuất khẩu đang được hưởng nhiều ưu đãi về thuế. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt mở rộng xuất khẩu nâng khả năng cạnh tranh. Hội nghị cũng đã cung cấp thêm những thông tin cụ thể về hội nhập; thuận lợi, khó khăn của các FTA Việt Nam đã ký kết, gồm yêu cầu quy tắc xuất xứ, chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Những yêu cầu xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp vào thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu...

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó cục trưởng Cục công tác phía Nam (Bộ Công thương) và các đại biểu tham dự hội nghị
Ông Nguyễn Quang Huy, Phó cục trưởng Cục công tác phía Nam (Bộ Công thương) và các đại biểu tham dự hội nghị

Theo ông Nguyễn Quang Huy, Phó cục trưởng Cục công tác phía Nam (Bộ Công thương), doanh nghiệp nên tập trung mở rộng thị trường xuất khẩu vào những nước Việt Nam đã ký FTA để hưởng các ưu đãi về thuế. Tuy nhiên, muốn hàng hóa xuất khẩu được hưởng các ưu đãi về thuế quan thì các doanh nghiệp phải nghiên cứu nắm rõ từng thị trường, ngành hàng, nhu cầu nhập khẩu của quốc gia đó và đáp ứng các hàng rào kỹ thuật.

                                                               Tin và ảnh: Khánh Minh

Tin xem nhiều