Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em

10:09, 14/09/2018

(ĐN)- Ngày 14-9, đoàn giám sát do bà Lê Thị Thái, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh làm trưởng đoàn đã có các buổi làm việc với UBND huyện Nhơn Trạch và UBND huyện Long Thành về kết quả 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (2008-2018) và thực thi pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em (2016-2018).

(ĐN)- Ngày 14-9, đoàn giám sát do bà Lê Thị Thái, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh làm trưởng đoàn đã có các buổi làm việc với UBND huyện Nhơn Trạch và UBND huyện Long Thành về kết quả 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (2008-2018) và thực thi pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em (2016-2018).

Bà Lê Thị Thái, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phát biểu tại buổi giám sát tại huyện Nhơn Trạch (Ảnh: Nga Sơn)
Bà Lê Thị Thái, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phát biểu tại buổi giám sát tại huyện Nhơn Trạch (Ảnh: Nga Sơn)

Từ năm 2008 đến nay, các địa phương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống bạo lực gia đình; công tác trẻ em; công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình, Luật Trẻ em... được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức; các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tiếp tục phát huy vai trò trong việc giảm bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em... Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Trẻ em còn gặp nhiều khó khăn khi cán bộ phụ trách gia đình, trẻ em ở cơ sở thường xuyên thay đổi; kinh nghiệm duy trì hoạt động của những người phụ trách các mô hình còn nhiều hạn chế; một bộ phận không nhỏ người dân nhận thức chưa đầy đủ về công tác phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em...

Bà Lê Thị Thái cho rằng để thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Trẻ em UBND các huyện cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phụ nữ, trẻ em nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là huy động sự vào cuộc của nam giới trong công tác này; tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí dành cho công tác phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Ngoài ra, các ngành chức năng cần tăng cường xử lý các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em...

Nguyễn Tuyết

Tin xem nhiều