Báo Đồng Nai điện tử
En

Đại biểu Quốc hội tiếp tục tiếp xúc cử tri tại các địa phương

03:09, 28/09/2018

(ĐN)- Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ VI, Quốc hội khóa XIV, ngày 28-9, các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trực tiếp về các địa phương để tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri...

 

(ĐN)- Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ VI, Quốc hội khóa XIV, ngày 28-9, các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trực tiếp về các địa phương để tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri...

Cử tri phản ánh về tranh chấp đất đai
Cử tri phản ánh về tình hình tranh chấp đất đai chậm được giải quyết

* Ngày 28-9, tại Hội trường Nhà văn hóa xã Phú Lộc, tổ đại biểu Quốc hội tỉnh đơn vị số 3, gồm các ông: Hồ Văn Năm, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trường đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Nguyễn Công Hồng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Tân Phú trước kỳ họp thứ VI, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, bà con cử tri tỏ ra bức xúc về vấn đề khiếu kiện, tranh chấp đất đai; đội ngũ cán bộ y tế ở bệnh viện tuyến huyện trình độ chuyên môn còn kém, chưa đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh của người dân; việc giải quyết các giấy tờ liên quan đến đất đai vẫn còn nhiều khó khăn, khiến người dân đi lại nhiều lần; quy định diện tích đất khi tách thửa còn chưa hợp lý…

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc
Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Đại diện các cơ quan, ban ngành địa phương trong phạm vi thẩm quyền được giao cũng đã giải trình các vấn đề bà con cử tri phản ánh. Một số vấn đề thuộc thẩm quyền cấp trên cũng đã được các đại biểu Quốc hội ghi nhận, chuyển đến các cơ quan liên quan để trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.

* Cùng ngày, tổ đại biểu Quốc hội tỉnh đơn vi số 2 gồm các đại biểu: Đỗ Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sonadezi; Lê Hồng Tịnh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội; Vũ Hải Hà, Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch) và cử tri xã Quang Trung, Gia Kiệm, Gia Tân (huyện Thống Nhất).

Cử tri xã Hiệp Phước viết giấy đăng ký phát biểu tại buổi tiếp xúc với ĐBQH
Cử tri xã Hiệp Phước đăng ký phát biểu tại buổi tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri bày tỏ tình cảm, lòng tiếc thương đối với sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đồng thời mong muốn Quốc hội sẽ bầu người lãnh đạo kế nhiệm xứng đáng để lãnh đạo đất nước phát triển ngày càng vững mạnh.

Bên cạnh đó, cử tri huyện Nhơn Trạch còn phản ánh với các đại biểu Quốc hội về tình hình tranh chấp đất đai; chế độ, chính sách đối với người có côn; vấn nạn ô nhiễm nguồn nước tại địa phương; khu dân cư Phước An, Long Thọ không đưa vào sử dụng gây lãng phí…

Cử tri xã Bàu Hàm II, phát biểu tại buổi tiếp xúc với ĐBQH
Cử tri xã Bàu Hàm II phát biểu tại buổi tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội

Tại huyện Thống Nhất, bà con cử tri cũng phản ánh giá bồi thường đất quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp xã Hưng Lộc thấp hơn giá thị trường; việc xử rác tại khu xử lý rác thải Quang Trung còn phát tán mùi ra khu dân cư.

Hầu hết các ý kiến nói trên của bà con cử tri đều được lãnh đạo các huyện giải thích, trao đổi và trả lời ngay tại buổi tiếp xúc.

Tố Tâm - Kim Liễu

 

 

Tin xem nhiều