Báo Đồng Nai điện tử
En

Cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng gan, thủng dạ dày

07:09, 19/09/2018

(ĐN) - Chiều ngày 19-9, Bác sĩ Phan Văn Huyên, Giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh cho biết, bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân nam tên Hoàng Trọng Ngân, 28 tuổi, ngụ ấp Suối Nhát, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ.

(ĐN) - Chiều ngày 19-9, Bác sĩ Phan Văn Huyên, Giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh cho biết, bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân nam tên Hoàng Trọng Ngân, 28 tuổi, ngụ ấp Suối Nhát, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ.

Các bác sỹ đang tiến hành mổ cấp cứu bệnh nhân Ngân
Các bác sĩ đang tiến hành mổ cấp cứu bệnh nhân Ngân

Trước đó,  khoảng 19 giờ 45, ngày 18-9, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh đã tiếp nhận bệnh nhân Ngân trong tình trạng nguy kịch, máu ra nhiều, mạch không đo được, huyết áp bằng 0, tiên lượng xấu. Qua chẩn đoán ban đầu, các bác sĩ xác định, bệnh nhân bị một vết thương đâm xuyên thành ngực gây thủng phổi, màng phổi, rách cơ hoành, thủng gan, thủng dạ dày đứt một phần động mạch chủ  bụng.

Xác định bệnh nhân rất nguy kịch, nếu không mổ kịp thời và đưa lên tuyến trên, nguy cơ tử vong rất cao, nên sau đó bác sĩ Phan Văn Huyên và các y bác sĩ của bệnh viện đã quyết định mổ khẩn cấp. Do bệnh nhân bị mất máu nhiều và phải mổ khẩn cấp nên các bác sĩ vừa truyền 8 đơn vị máu và nhận thêm một  đơn vị máu do một bác sĩ tại bệnh viện hiến để cứu lấy mạng sống nạn nhân. Sau ca mổ kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, hiện nạn nhân đã tỉnh táo trở lại và có dấu hiệu hồi phục tốt.

Theo bác sĩ Huyên, trong thời gian qua, bệnh viện đã cấp cứu thành công rất nhiều ca chấn thương phức tạp, vết thương nặng. Hiện nay, bệnh viện đang tiếp tục tạo mọi điều kiện tốt nhất cho đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng đi học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ tốt hơn cho công tác khám chữa bệnh cho người dân.

Hữu Thắng – Văn Hậu

Tin xem nhiều