Báo Đồng Nai điện tử
En

Chú ý phòng ngừa bệnh tay chân miệng

05:09, 01/09/2018

(ĐN)- Theo thông tin từ Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, mặc dù từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận có khoảng 4 ngàn ca mắc bệnh tay chân miệng, giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng số ca mắc bệnh tay chân miệng trong tháng 7 và 8 lại tăng rất cao so với 6 tháng đầu năm 2018...

Bác sĩ khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai thăm khám một trường hợp bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng.
Bác sĩ khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai thăm khám một trường hợp bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng.

(ĐN)- Theo thông tin từ Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, mặc dù từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận có khoảng 4 ngàn ca mắc bệnh tay chân miệng, giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng số ca mắc bệnh tay chân miệng trong tháng 7 và 8 lại tăng rất cao so với 6 tháng đầu năm 2018. Trong đó, có nhiều ca bệnh nặng phải điều trị tích cực và lâu dài.

Để hạn chế mắc bệnh và lây lan bệnh tay chân miệng trong mùa mưa, cũng như mùa khai trường, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh, giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non, nhà trẻ nên vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, thường xuyên rửa sạch đồ chơi của trẻ, lau sạch những nơi có thể lây lan virus gây bệnh như: lan can cầu thang, tay nắm cửa; đồng thời không nên cho trẻ dùng chung các vật dụng như khăn lau, ca uống nước, bình sữa…

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều