Báo Đồng Nai điện tử
En

Chú trọng phát triển Tổ tự quản về bảo vệ môi trường

03:09, 12/09/2018

(ĐN)- Ngày 12-9, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức buổi tọa đàm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2018.

(ĐN)- Ngày 12-9, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức buổi tọa đàm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Các đại biểu tham gia buổi tọa đàm
Các đại biểu tham gia buổi tọa đàm

Tham dự buổi tọa đàm có gần 100 đại biểu đến từ Ủy ban MTTQ các cấp, lãnh đạo các địa phương, công an, quân sự, đại diện các Tổ tự quản bảo vệ môi trường và các chức sắc tôn giáo tại một số địa phương trong tỉnh.

Theo Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Dũng, thời gian qua các Tổ tự quản về bảo vệ môi trường đều có nhiều hình thức tuyên truyền sinh động, phong phú, nhằm chuyển tải đến các tầng lớp nhân dân nội dung, thông điệp về bảo vệ môi trường. Đồng thời, thông qua các buổi sinh hoạt tổ nhân dân, hoặc tranh thủ các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Dũng trao đổi với một số địa phương về công tác bảo vệ môi trường
Ông Nguyễn Văn Dũng trao đổi với một số địa phương về công tác bảo vệ môi trường

Cũng theo ông Dũng, thời gian tới, ngoài việc chú trọng phát triển số lượng Tổ tự quản về bảo vệ môi trường, cần nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả công tác của các Tổ tự quản, tránh tình trạng thành lập nhưng không hoạt động, hoặc hoạt động cầm chừng.

Một số đại biểu cũng chia sẻ về kinh nghiệm trong công tác bảo vệ môi trường như: vận động người dân ký cam kết thực hiện 3 không (không xả rác bừa bãi; không phóng uế, vứt xác động vật ra môi trường; không chặt cây xanh, thả rông súc vật); tham gia phát quang, dọn vệ sinh, thu gom rác thải, trồng cỏ, hoa, cây xanh ven đường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao, giáo dục ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp…

Linh mục Nguyễn Ngọc Lâm, Trưởng ban công tác đoàn kết công giáo huyện Vĩnh Cửu chia sẻ về kinh nghiệm tuyên truyền bảo vệ môi trường
Linh mục Nguyễn Ngọc Lâm, Trưởng ban đoàn kết công giáo huyện Vĩnh Cửu chia sẻ về kinh nghiệm tuyên truyền bảo vệ môi trường

Được biết đến nay, toàn tỉnh đã có 749 mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và khu dân cư bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, trong đó có 330 mô hình do mặt trận các cấp thành lập và 419 mô hình do các tổ chức thành viên thành lập.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều