Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

05:09, 22/09/2018

(ĐN) - Sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng nay 22-9, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 đã bế mạc....

 

* Bà Hoàng Thị Bích Hằng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023

[links()](ĐN) - Sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng nay 22-9, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 đã bế mạc.

Ban chấp hành khóa mới ra mắt đại hội
Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt tại đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 29 người. Bà Hoàng Thị Bích Hằng tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 14 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt đại hội
Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt đại hội

Trong nhiệm kỳ  2018-2023, Hội Nông dân tỉnh xác định sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình mới.

Bà Nguyễn Hồng Lý, Phó chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen của Hội Nông dân Việt Nam cho các cán bộ hội có thành tích xuất sắc.
Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Hồng Lý tặng bằng khen của Hội Nông dân Việt Nam cho các cán bộ hội có thành tích xuất sắc

Cụ thể, Hội Nông dân tỉnh sẽ phấn đấu tỷ lệ tập hợp nông dân vào tổ chức Hội đạt 80% trở lên so với tổng số hộ nông dân; có 80% đơn vị Hội cấp huyện và 70% tổ chức Hội cơ sở đạt vững mạnh. Phấn đấu 100% hội viên nông dân được thường xuyên tiếp cận về thông tin thị trường, khoa học kỹ thuật công nghệ cao; trên 60% số hộ nông nghiệp đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi; 100% hộ hội viên nông dân đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng bằng khen của UBND tỉnh cho những cán bộ Hội và nông dân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng bằng khen của UBND tỉnh cho những cán bộ Hội và nông dân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nói trên, Đại hội đã đề ra các giải pháp cần tập trung thực hiện
trong nhiệm kỳ tới, như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; phổ biến những mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, các gương điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân...

Ông Lê Hữu Thiện, Phó chủ tịch thường trực Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen của Hội cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua
Phó chủ tịch thường trực Hội Nông dân tỉnh Lê Hữu Thiện tặng bằng khen của Hội cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua

Bên cạnh đó, Hội sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân; xây dựng người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thông qua việc tiếp tục khuyến khích phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu; tăng cường tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất; khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế tập thể; vận động nông dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường.

Tin, ảnh: Bình Nguyên

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích