Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt hai đối tượng gây ra 7 vụ cướp giật tài sản

05:09, 29/09/2018

(ĐN) - Chiều 29-9, Công an TP Biên Hòa đã bắt hai đối tượng: Phạm Điền Minh Hải (SN 1983) và Huỳnh Quang Trí (SN 1990), cùng ngụ tji ấp Tân Mỹ, phường Bửu Hòa để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

 

(ĐN) - Chiều 29-9, Công an TP Biên Hòa đã bắt giữ hai đối tượng: Phạm Điền Minh Hải (SN 1983) và Huỳnh Quang Trí (SN 1990), cùng ngụ tại ấp Tân Mỹ, phường Bửu Hòa để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Hai đối tượng: Huỳnh Quang Trí và Phạm Điền Minh Hải cùng phương tiện gây án bị bắt giữ
Hai đối tượng: Huỳnh Quang Trí và Phạm Điền Minh Hải (ảnh lớn) cùng phương tiện gây án (ảnh nhỏ) bị bắt giữ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, các trinh sát hình sự Công an TP Biên Hòa phát hiện hai đối tượng: Hải và Trí đang điều khiển xe mô-tô Yamaha Exciter biển số 60F2-47474 lưu thông trên đường Đồng Khởi (thuộc phường Tân Hiệp) có biểu hiện nghi vấn về hành vi cướp giật tài sản của người đi đường nên đã bắt giữ và đưa về trụ sở công an làm việc.

Qua đấu tranh truy xét, bước đầu hai đối tượng khai nhận, trong hai tháng: 8 và 9-2018, cả hai đã thực hiện 7 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Biên Hòa. Thời gian gây án thường xảy ra vào ban ngày (từ khoảng 9 đến 10 giờ), với thủ đoạn sử dụng xe máy phân khối lớn đi trên một số tuyến đường nội ô của TP.Biên Hòa để quan sát những phụ nữ đi xe mô-tô đeo túi xách, dây chuyền sơ hở để áp sát cướp giật tài sản.

Được biết, hai đối tượng Phạm Điền Minh Hải và Huỳnh Quang Trí đã có tiền án về tội cướp giật tài sản, bị Tòa án nhân dân TP Biên Hòa xử phạt 5 năm tù giam và mới ra tù cuối năm 2016 nhưng đến nay cả hai tiếp tục quay lại con đường cũ.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đình Biên

Tin xem nhiều