Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt giữ hai đối tượng trộm nắp cống

04:09, 04/09/2018

(ĐN)- Chiều ngày 4-9, Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ Phạm Văn Thủy (44 tuổi, quê tỉnh Tuyên Quang) và Trần Việt Hưng (42 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang) cả hai đều tạm trú tại phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

(ĐN)- Chiều ngày 4-9, Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ Phạm Văn Thủy (44 tuổi, quê tỉnh Tuyên Quang) và Trần Việt Hưng (42 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang) cả hai đều tạm trú tại phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Thủy và Hưng bị công an bắt giữ.
Thủy và Hưng bị công an bắt giữ

Trước đó, vào khoảng 5 giờ, ngày 4-9, trong lúc tuần tra trên tuyến đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn qua KP.8, phường Tân Phong (TP.Biên Hòa), lực lượng trinh sát Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang Hưng đang cạy lấy trộm một nắp cống đưa lên xe máy để Thủy chở đi tiêu thụ. Các đối tượng sau đó bị bắt giữ đưa về đồn công an làm việc.

Tại cơ quan công an, Thủy và Hưng khai do nghiện ma túy, không có tiền tiêu xài nên bàn nhau đi lấy trộm nắp cống bán mua ma túy. Sau khi lấy trộm, các đối tượng này mang bán cho các tiệm phế liệu.

Qua điều tra xác minh, cơ quan công an xác định Thủy đã từng có 1 tiền án về tội làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan nhà nước. Ngoài ra, tháng 7-2018, Thủy đã lấy trộm sắt hàng rào tại khu vực gần Nhà lao Tân Hiệp bị Công an phường Tân Tiến phát hiện, bắt giữ và xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra hành vi của các đối tượng này.

Trước đó, như thông tin báo Đồng Nai phản ảnh, hàng chục nắp cống trên tuyến đường Nguyễn Ái Quốc đã bị kẻ gian lấy trộm. Trước sự việc này, Phòng Quản lý đô thị TP.Biên Hòa đã có công văn yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, bắt xử lý các đối tượng lấy trộm.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều