Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhân dân tiếc thương Chủ tịch nước Trần Đại Quang

09:09, 30/09/2018

Sự ra đi đột ngột của đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã để lại niềm tiếc thương cho người dân cả nước, trong đó có Đồng Nai.

* Mong chờ các xã lên phường, thị trấn

Sự ra đi đột ngột của đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã để lại niềm tiếc thương cho người dân cả nước, trong đó có Đồng Nai. Thông tin Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Nai viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang đăng tải trên Báo Đồng Nai online (baodongnai.com.vn) được bạn đọc trong và ngoài tỉnh quan tâm nhiều trong tuần qua.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng đội nghi lễ đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ xe tang tới nơi an táng. (Nguồn: TTXVN)
Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng đội nghi lễ đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ xe tang tới nơi an táng. (Nguồn: TTXVN)

* Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Nai viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Nai do Ủy viên Trung  ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường dẫn đầu đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hội trường Thống Nhất (TP.Hồ Chí Minh) vào chiều 26-9. Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Nai đã thắp hương và dành 1 phút mặc niệm bày tỏ lòng kính trọng và niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Chủ tịch nước.

* Đại hội XII Công đoàn Việt Nam: Diễn ra từ ngày 24 đến 26-9, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII với 161 ủy viên. Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII họp phiên thứ nhất và bầu Đoàn chủ tịch gồm 22 ủy viên. Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI tái cử chức danh Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII. Hội nghị cũng bầu 4 đại biểu giữ chức Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII và bầu Ủy ban Kiểm tra Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam gồm 16 ủy viên.

* Thông qua nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính: Kỳ họp thứ 7 (bất thường) HĐND tỉnh khóa IX diễn ra ngày 26-9 là kỳ họp bất thường đầu tiên của nhiệm kỳ. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua 6 nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc 2 huyện: Thống Nhất, Long Thành, và thành lập phường, thị trấn, thành phố trên cơ sở nguyên trạng diện tích, dân số các xã thuộc địa bàn TP.Biên Hòa, TX.Long Khánh và huyện Nhơn Trạch. Trên cơ sở nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đang hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để báo cáo cơ quan có thẩm quyền thẩm định và quyết định.

* Sẽ đầu tư hơn 33,3 ngàn tỷ đồng cho hạ tầng giao thông: Trong giai đoạn 2018-2020, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ được đầu tư trên 33,3 ngàn tỷ đồng để làm hạ tầng giao thông. Trong đó có 4 dự án giao thông quốc gia đang được tỉnh phối hợp để khởi công và xây dựng gồm: cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, cao tốc Dầu Giây - Đà Lạt và đường vành đai 3 (Tân Vạn - Nhơn Trạch). Đồng thời, tỉnh đang tiếp tục làm việc với trung ương để thống nhất chủ trương triển khai xây dựng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, hệ thống Metro đoạn qua địa bàn Đồng Nai.

* Bộ Nội vụ thanh tra về công chức, công vụ tại Đồng Nai: Đoàn thanh tra của Bộ Nội vụ do Phó chánh thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương làm trưởng đoàn đã tiến hành thanh tra công chức, công vụ trên địa bàn tỉnh. Đoàn sẽ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, viên chức; việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức và việc ký hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền UBND tỉnh Đồng Nai, giai đoạn từ ngày 1-1-2016 đến 30-6-2018.

Mời bạn đọc tiếp tục truy cập vào Báo Đồng Nai online để nắm bắt kịp thời, chính xác những thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Văn Chính

Tin xem nhiều