Báo Đồng Nai điện tử
En

Xuân Lộc điều tra các vụ phá hoại tài sản rừng

11:08, 29/08/2018

(ĐN) - UBND huyện Xuân Lộc vừa qua có văn bản gửi các cơ quan chức năng gồm: Hạt Kiểm lâm, Công an huyện, UBND xã Xuân Tâm yêu cầu tích cực phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc điều tra, làm rõ vụ việc 233 cây rừng bị khoan lỗ, đổ thuốc tại phân trường Trảng Táo. Vụ "đầu độc" đã gây chết 68 cây (17 cây sao, 51 cây dầu).

(ĐN) - UBND huyện Xuân Lộc vừa qua có văn bản gửi các cơ quan chức năng gồm: Hạt Kiểm lâm, Công an huyện, UBND xã Xuân Tâm yêu cầu tích cực phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc điều tra, làm rõ vụ việc 233 cây rừng bị khoan lỗ, đổ thuốc tại phân trường Trảng Táo. Vụ “đầu độc” đã gây chết 68 cây (17 cây sao, 51 cây dầu).

Theo thông tin từ Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc, từ đầu năm đến nay trên địa bàn do đơn vị quản lý cũng xảy ra 25 vụ về vi phạm về tài sản rừng như: vi phạm về rong cành, tỉa nhánh, chặt ngọn cây gỗ lớn; đặc biệt là vụ phá hoại tài sản gây thiệt hại 284 cây tiêu 3 năm tuổi, 161 cây cao su và 8 cây mò cua tại tiểu khu 204 (thuộc phân trường Trảng Táo). Vụ việc này cũng đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hải Đình

Tin xem nhiều