Báo Đồng Nai điện tử
En

Vườn ca cao sinh thái Tà Lài

10:08, 03/08/2018

(ĐN) - Nằm cách quốc lộ 20 khoảng 15km, vườn ca cao Tà Lài (thuộc xã Tà Lài, huyện Tân Phú) là mô hình trồng ca cao theo hướng an toàn, năng suất cao của gia đình ông Trương Văn Gộc. Từ đầu năm 2018, ông Gộc phát triển thêm dịch vụ du lịch vườn sinh thái tại vườn ca cao rộng khoảng 5 hécta này.

(ĐN) - Nằm cách quốc lộ 20 khoảng 15km, vườn ca cao Tà Lài (thuộc xã Tà Lài, huyện Tân Phú) là mô hình trồng ca cao theo hướng an toàn, năng suất cao của gia đình ông Trương Văn Gộc. Từ đầu năm 2018, ông Gộc phát triển thêm dịch vụ du lịch vườn sinh thái tại vườn ca cao rộng khoảng 5 hécta này.

Du khách tham quan vườn ca cao Tà Lài của ông Trương Văn Gộc tại xã Tà Lài, huyện Tân Phú.
Du khách tham quan vườn ca cao Tà Lài của ông Trương Văn Gộc tại xã Tà Lài, huyện Tân Phú.

Đến với vườn ca cao Tà Lài, du khách được tham quan, chụp ảnh miễn phí và thưởng thức, mua các sản phẩm từ ca cao ngay tại vườn như: rượu ca cao, bột ca cao, sản phẩm giải khát từ ca cao... Rượu ca cao có giá 120 ngàn đồng/chai, ca cao tươi khoảng 10 ngàn đồng/kg, bột ca cao vào khoảng 300 ngàn/kg... Ngoài ra, vườn ca cao còn phục vụ chòi, dịch vụ ăn uống khi du khách có nhu cầu.

Đây là điểm dừng chân khá thú vị nằm trong tour trải nghiệm, kết nối với các điểm du lịch lớn trên địa bàn như: Vườn quốc gia Cát Tiên, Nhà dài Tà Lài, Công viên sinh thái Suối Mơ...

Hải Quân

Tin xem nhiều