Báo Đồng Nai điện tử
En

Trao giải Nhất cho 3 thí sinh dự thi Tiếng hát Vàng Anh

05:08, 26/08/2018

(ĐN)- Tối 25-8, sau khi lần lượt đạt số điểm cao nhất ở 3 bảng trong đêm chung kết của Hội thi Tiếng hát Vàng Anh năm 2018, 3 giọng ca: Lâm Hiểu Phương (huyện Long Thành, bảng C dành cho thí sinh có năm sinh từ 2003-2005), Vũ Tiến Dũng (TP. Biên Hòa, bảng B dành cho thí sinh có năm sinh từ 2006-2009) và Tống Vũ Trà My (TP.Biên Hòa, bảng A dành cho thí sinh có năm sinh từ 2010-2012) đã được trao 3 giải Nhất của hội thi.

(ĐN)- Tối 25-8, sau khi lần lượt đạt số điểm cao nhất ở 3 bảng trong đêm chung kết của Hội thi Tiếng hát Vàng Anh năm 2018, 3 giọng ca: Lâm Hiểu Phương (huyện Long Thành, bảng C dành cho thí sinh có năm sinh từ 2003-2005), Vũ Tiến Dũng (TP. Biên Hòa, bảng B dành cho thí sinh có năm sinh từ 2006-2009) và Tống Vũ Trà My (TP.Biên Hòa, bảng A dành cho thí sinh có năm sinh từ 2010-2012) đã được trao 3 giải Nhất của hội thi.

3 thí sinh đạt giải nhất của Hội thi Tiếng hát vàng anh năm 2018 (từ trái qua): Tống Vũ Trà My, Vũ Tiến Dũng, Lâm Hiểu Phương.
3 thí sinh đạt giải nhất của Hội thi Tiếng hát Vàng Anh năm 2018 (từ trái qua): Tống Vũ Trà My, Vũ Tiến Dũng, Lâm Hiểu Phương.

Hội thi do Nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức, trong đó vòng loại do các địa phương tự thực hiện. Từ 62 thí sinh ở vòng bán kết, ban tổ chức đã chọn ra 17 giọng ca có chất giọng tốt vào thi đêm chung kết xếp hạng.

ban tổ chức trao giải cho các thí sinh.
Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh

Tin và ảnh: Võ Tuyên

 

Tin xem nhiều