Báo Đồng Nai điện tử
En

Thời cơ để phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững

10:08, 03/08/2018

(ĐN) - Ngày 3-8, Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 62 về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.

 

(ĐN)- Ngày 3-8, hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 62 về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn với sự tham dự của hơn 250 doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân.

Nông dân đóng góp ý kiến để mô hình xây dựng cánh đồng lớn nhân rộng vào thực tế.
Nông dân đóng góp ý kiến để mô hình xây dựng cánh đồng lớn nhân rộng vào thực tế.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh cho rằng, chương trình đã chứng minh được ưu điểm của chuỗi liên kết. Tuy nhiên, việc thu hút doanh nghiệp và nông dân tham gia chương trình chưa tương xứng với tiềm năng. Thời gian tới, Đồng Nai cần tập trung triển khai các nghị quyết mới trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xem đây là thời cơ để phát triển nông nghiệp theo hướng liên kết, sản xuất an toàn theo quy mô hàng hóa theo nhu cầu thị trường.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày các sản phẩm nông sản của các dự án cánh đồng lớn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh
Các đại biểu tham quan khu trưng bày các sản phẩm nông sản của các dự án cánh đồng lớn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh có 19 dự án được UBND tỉnh phê duyệt với  tổng diện tích trên 7,1 ngàn hécta, thu hút trên 6 ngàn hộ dân tham gia. Nguồn kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ cho một số dự án được duyệt trong năm 2017 đạt hơn 10,4 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các ý kiến tập trung vào các nội dung khó khăn trong quá trình triển khai Quyết định số 62 vào thực tế như: chính sách chưa sát với nhu cầu thực tế; thủ tục còn rườm rà, phức tạp; khó tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ; liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân vẫn dễ bị phá vỡ; đầu ra chưa thật sự bền vững...

Tin, ảnh: Bình Nguyên

Tin xem nhiều