Báo Đồng Nai điện tử
En

Thành lập thêm 6 phường trên địa bàn TP.Biên Hòa

08:08, 24/08/2018

(ĐN)- Chiều 24-8, Thường trực HĐND TP.Biên Hòa đã tổ chức kỳ họp thứ 9 (bất thường) để thông qua các tờ trình của UBND TP.Biên Hòa về Đề án thành lập thêm các phường trên địa bàn thành phố.

(ĐN)- Chiều 24-8, Thường trực HĐND TP.Biên Hòa đã tổ chức kỳ họp thứ 9 (bất thường) để thông qua các tờ trình của UBND TP.Biên Hòa về Đề án thành lập thêm các phường trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu HĐND TP.Biên Hòa thông qua các nghị quyết tại kỳ họp thứ 9
Các đại biểu HĐND TP.Biên Hòa thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 9

Theo đó, Kỳ họp đã nhất trí thông qua thành lập 6 phường, trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng, diện tích và dân số của 6 xã: An Hòa, Hiệp Hòa, Hóa An, Phước Tân, Tam Phước và Tân Hạnh.

Ngoài ra, Kỳ họp cũng thông qua bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 (lần 2), trong đó có chi cho sự nghiệp môi trường, quản lý Nhà nước, sự nghiệp an ninh, chi khác và chi xử lý khắc phục sự cố sụt lún đất và bờ kè chợ Tân Hạnh. Đồng thời, chi bổ sung ngân sách phường, xã để có kinh phí trợ cấp thôi việc cho cán bộ, công chức và đội ngũ không chuyên trách phường, xã…

Đối với việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng TP.Biên Hòa tại vị trí phường Long Bình Tân, kỳ họp nhất trí điều chỉnh khoảng 10 héc ta cây xanh công viên, sang đất khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật (cảng, kho xăng dầu, khí hóa lỏng); điều chỉnh khoảng 13 héc ta đất khu cải tạo chỉnh trang, sang đất khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật (cảng, kho xăng dầu, khí hóa lỏng).

Việc điều chỉnh này nhằm mở rộng kho cảng xăng dầu, khí hóa lỏng của Biên Hòa theo đúng quy mô công suất phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu Việt Nam, theo Quyết định 1030, ngày 13/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, việc mở rộng kho xăng dầu, khí hóa lỏng ra phường Long Bình Tân là nhằm di dời kho cảng xăng dầu Biên Hòa ở phường Quyết Thắng ra khỏi nội ô, đảm bảo cho công tác phòng cháy, chữa cháy trong đô thị và tạo quỹ đất, tạo vốn cho dự án làm đường ven Sông Cái.

Phương Hằng

 

Tin xem nhiều