Báo Đồng Nai điện tử
En

Sầu riêng xã Nhân Nghĩa đạt VietGAP

11:08, 27/08/2018

(ĐN)- Sở Khoa học - công nghệ, UBND huyện Cẩm Mỹ và Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp bền vững vừa phối hợp tổ chức hội thảo và trao giấy chứng nhận VietGAP cho Tổ hợp tác cây sầu riêng Nhân Nghĩa, xã Nhân Nghĩa (huyện Cẩm Mỹ).

(ĐN)- Sở Khoa học - công nghệ, UBND huyện Cẩm Mỹ và Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp bền vững vừa phối hợp tổ chức hội thảo và trao giấy chứng nhận VietGAP cho Tổ hợp tác cây sầu riêng Nhân Nghĩa, xã Nhân Nghĩa (huyện Cẩm Mỹ).

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ trao giấy chứng nhận VietGap cho  hộ trồng sầu riêng ấp Cam Tiên, xã Nhân Nghĩa. Ảnh: Đ.TÀI
Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ trao giấy chứng nhận VietGap cho hộ trồng sầu riêng ấp Cam Tiên, xã Nhân Nghĩa. Ảnh: Đ.TÀI

Tại hội thảo, cán bộ Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp bền vững đã trình bày các quy trình sản xuất liên quan đến việc xây dựng chuỗi giá trị gắn với thị trường tiêu thụ sầu riêng, áp dụng những tiến bộ kỹ thuật để canh tác và sản xuất theo tiêu chí VietGAP nhằm nâng khả năng cạnh tranh của trái sầu riêng trên thị trường hiện nay, không sử dụng hóa chất xử lý sau thu hoạch…

Dịp này, huyện Cẩm Mỹ đã trao giấy chứng nhận VietGAP cho Tổ hợp tác cây sầu riêng Nhân Nghĩa, xã Nhân Nghĩa. Được biết, qua 15 tháng triển khai thực hiện, thí điểm tại 8 hộ trồng sầu riêng thuộc Tổ hợp tác sầu riêng ấp Cam Tiên, xã Nhân Nghĩa với gần 20 hécta, vườn sầu riêng các hộ đã sinh trưởng, phát triển tốt, ít bị nhiễm sâu bệnh hại, năng suất cao hơn 10-15% so với các vườn cùng độ tuổi và đạt từ 25-30 tấn/hécta.

Toàn huyện Cẩm Mỹ có trên 1 ngàn hécta cây sầu riêng, trong đó xã Nhân Nghĩa có diện tích trên 200 hécta.

Đinh Tài

 

Tin xem nhiều