Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

10:08, 19/08/2018

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 - 20-8-2018), ngày 19-8 tại TP.Long Xuyên (tỉnh An Giang), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy An Giang phối hợp tổ chức hội thảo khoa học: "Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của cách mạng Việt Nam".

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 - 20-8-2018), ngày 19-8 tại TP.Long Xuyên (tỉnh An Giang), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy An Giang phối hợp tổ chức hội thảo khoa học: “Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của cách mạng Việt Nam”.

Quang cảnh Hội thảo khoa học “Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của Cách mạng Việt Nam”.
Quang cảnh Hội thảo khoa học “Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của Cách mạng Việt Nam”.

Dự hội thảo có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu...

Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh hội thảo là dịp để ôn lại cuộc đời cách mạng vẻ vang và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người con ưu tú của Tổ quốc, người chiến sĩ cách mạng kiên cường và mẫu mực, vị lãnh tụ kính mến và thân thiết, trọn đời tranh đấu vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định công lao to lớn, sự nghiệp vẻ vang và phẩm chất cao quý của Chủ tịch Tôn Đức Thắng sống mãi với cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Tấm gương sáng ngời của Chủ tịch Tôn Đức Thắng càng làm vững tin hơn vào con đường “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” mà Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh và toàn thể dân tộc Việt Nam đã lựa chọn.

Các tham luận tại hội thảo đã tập trung làm rõ hoạt động và cống hiến của Chủ tịch Tôn Đức Thắng trên những khía cạnh chủ yếu như: Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người sáng lập, tổ chức Công hội đầu tiên ở Việt Nam, người chiến sĩ tiên phong và vị lãnh tụ của giai cấp công nhân Việt Nam; là người cộng sản mẫu mực, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân; là người tiêu biểu nhất cho chính sách đại đoàn kết của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh; là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng. Nhiều tham luận cũng nêu lên những tình cảm đặc biệt của Chủ tịch Tôn Đức Thắng với các tầng lớp nhân dân, các địa phương, nhất là quê hương An Giang; khẳng định noi gương Bác Tôn học tập, lao động và cống hiến, xây dựng quê hương giàu đẹp...

* Trước đó, ngày 18-8, tại TP.Hồ Chí Minh, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo với chủ đề “Chủ tịch Tôn Đức Thắng với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam.”

Các đại biểu, nhà khoa học tham dự hội thảo dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, phong trào công nhân và Công đoàn; trong xây dựng quan hệ đoàn kết giữa giai cấp công nhân Việt Nam với giai cấp công nhân trên thế giới...

Phát biểu tổng kết hội thảo, GS-TS.Phùng Hữu Phú, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao các tham luận đã thể hiện sự nghiêm túc trên cơ sở nguồn tư liệu lịch sử phong phú, làm sáng tỏ hơn thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Bằng lý luận thực tiễn, GS-TS.Phùng Hữu Phú khẳng định Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người cộng sản tiêu biểu của giai cấp công nhân tiên phong; Người là một nhân cách lớn, một tấm gương sáng ngời về thực hành đạo đức và là bài học sâu sắc đối với tổ chức Công đoàn. Bài học của Người là sự kiên định, giữ vững lập trường giai cấp công nhân; là giữ gìn, bồi đắp bản chất giai cấp công nhân; là gắn bó máu thịt giữa tổ chức Công đoàn với công nhân...

* Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, ngày 17-8, Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thảo “Chủ tịch Tôn Đức Thắng: Một nhân cách lớn, một tấm gương đạo đức sáng ngời”. Hội thảo nhằm mục đích khẳng định và làm rõ hơn cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú, những đóng góp to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng với Đảng, với cách mạng Việt Nam; góp phần bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Tại hội thảo, 16 tham luận của các cán bộ quản lý, giảng viên Trường Chính trị tỉnh, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung làm rõ thêm cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - một trong những cán bộ đầu tiên của Đảng và cách mạng Việt Nam. Một số tham luận khẳng định Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo có nhiều cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đặc biệt là những đóng góp trong việc xây dựng khối đại đoàn kết quốc tế, giữ gìn và củng cố hòa bình thế giới. Với những đóng góp lớn lao ấy, Chủ tịch Tôn Đức Thắng trở thành người Việt Nam đầu tiên được trao giải thưởng Hòa bình quốc tế Lênin, xứng đáng là một chiến sĩ xuất sắc của phong trào hòa bình thế giới. Một số tham luận cũng tập trung khẳng định Chủ tịch Tôn Đức Thắng là nhà chiến lược, nhà tổ chức tài năng, tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

* Cũng trong dịp này, nhiều địa phương trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ý nghĩa, thiết thực.

P.V - N.S

 

 

Tin xem nhiều