Báo Đồng Nai điện tử
En

Nguyên kế toán trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Long Thành lãnh án

03:08, 15/08/2018

(ĐN)- Sáng 15-8, Tòa án nhân dân huyện Long Thành mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Trương Thị Ngọc Diễm (36 tuổi, ngụ xã An Phước, huyện Long Thành) 6 năm tù giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đồng thời buộc bồi thường thiệt hại hơn 378 triệu đồng.

 

Bị cáo Trương Thị Ngọc Diễm tại phiên tòa xét xử
Bị cáo Trương Thị Ngọc Diễm tại phiên tòa xét xử

(ĐN)- Sáng 15-8, Tòa án nhân dân huyện Long Thành mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Trương Thị Ngọc Diễm (36 tuổi, ngụ xã An Phước, huyện Long Thành) 6 năm tù giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đồng thời buộc bồi thường thiệt hại hơn 378 triệu đồng.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2012, Võ Nhật Tân (Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Long Thành); Nguyễn Văn Thức (52 tuổi, ngụ xã An Phước, huyện Long Thành, Phó chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Long Thành) và Diễm (kế toán trưởng Chi cục THADS huyện Long Thành) đã có hành vi vi phạm chế độ kế toán về thi hành án của Bộ tư pháp.

Cụ thể, Tân, Thức và Diễm đã rút tiền thi hành án ở các ngân hàng để cho Thức sử dụng vào mục đích cá nhân, dẫn đến không có khả năng hoàn trả, dẫn tới việc THADS huyện Long Thành phải dùng tiền thi hành án tại kho bạc chi trả cho người được thi hành án, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 4 tỷ đồng. Ngoài ra, Tân, Thức, Diễm còn mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng để giao dịch tiền thi hành án và ký các hợp đồng gửi tiền, nhằm chiếm đoạt hơn 360 triệu đồng tiền lãi phát sinh.

Ngày 29-8-2017, bị cáo Thức đã bị Tòa án nhân dân huyện Long Thành xử phạt 11 năm tù giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và phải bồi thường hơn 3,6 tỷ đồng. Bị cáo Diễm có vai trò đồng phạm giúp sức cho Thức và Tân, nhưng trước đó,  ngày 27-6-2017, Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận giám định Diễm bị rối loạn tinh thần nên phải áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đến đầu năm 2018 thì khỏi bệnh.

Riêng bị can Tân, vào ngày 28-2-2017 đã chết do bệnh lý xuất huyết não nên Cơ quan điều tra Viện kiểm sát Nhân dân tối cao đã quyết định đình chỉ điều tra.

 Tố Tâm

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích