Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiêu hủy gần 100 kg gia cầm không rõ nguồn gốc

08:08, 19/08/2018

(ĐN) - Vào khoảng 6 giờ 30, ngày 18-8, Đội kiểm tra thú y và kiểm dịch động vật huyện Thống Nhất phối hợp với xã Gia Kiệm tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh gia súc, gia cầm tại 2 chợ Phát Hải (ấp Đông Kim) và Võ Dõng (ấp Võ Dõng) xã Gia Kiệm.

 

(ĐN) - Vào khoảng 6 giờ 30, ngày 18-8, Đội kiểm tra thú y và kiểm dịch động vật huyện Thống Nhất phối hợp với xã Gia Kiệm tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh gia súc, gia cầm tại 2 chợ Phát Hải (ấp Đông Kim) và Võ Dõng (ấp Võ Dõng) xã Gia Kiệm.

Gia cầm không rõ nguồn gốc được bán một cách công khai
Gia cầm không rõ nguồn gốc được bán một cách công khai

Tại đây, đoàn đã phát hiện có 5 hộ tiểu thương buôn bán gần 100kg gia cầm đã xả thịt nhưng không có giấy chứng nhận nguồn gốc, giấy kiểm soát giết mổ, nên đã đưa toàn bộ số gia cầm nói trên về UBND xã Gia Kiệm để làm việc, đồng thời yêu cầu các hộ buôn bán số gia cầm nói trên mang các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ để xử lý.

Toàn bộ số gia cầm không rõ nguồn gốc đã được niệm phong và đưa về trụ sở để làm việc
Toàn bộ số gia cầm không rõ nguồn gốc đã được niệm phong đưa về trụ sở UBND xã Gia Kiệm để làm việc

Tuy nhiên, các hộ buôn bán gia cầm sau đó đã không hợp tác, không đến trụ sở UBND xã Gia Kiệm để làm việc, nên buộc lực lượng chức năng phải lập biên bản tịch thu toàn bộ số gia cầm nói trên và tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

                                                                    Nguyễn Hậu

Tin xem nhiều