Báo Đồng Nai điện tử
En

Đóng góp ý kiến vào quy hoạch vùng huyện Thống Nhất đến năm 2030

10:08, 10/08/2018

(ĐN)- Ngày 10-8, UBND huyện Thống Nhất tổ chức họp mở rộng nhằm đóng góp ý kiến vào dự thảo đồ án quy hoạch vùng huyện Thống Nhất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

(ĐN)- Ngày 10-8, UBND huyện Thống Nhất tổ chức họp mở rộng nhằm đóng góp ý kiến vào dự thảo đồ án quy hoạch vùng huyện Thống Nhất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo dự thảo đồ án, huyện Thống Nhất sẽ có 3 phân vùng. Vùng không gian phát triển trung tâm huyện, bao gồm một phần các xã Hưng Lộc, Bàu Hàm 2 và Xuân Thạnh hiện nay. Đây là trung tâm phát triển công nghiệp công nghệ cao, đô thị - dịch vụ, đào tạo nghiên cứu khoa học, lấy đô thị Dầu Giây làm trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa. Đô thị Dầu Giây cũng là đô thị vệ tinh vùng phía Đông vùng tỉnh. Vùng không gian phát triển phía Bắc huyện, gồm các xã: Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3, Gia Kiệm, Quang Trung và Xuân Thiện, sẽ là trung tâm phát triển nông nghiệp, thương mại; phát triển mạnh các trang trại, nông - lâm nghiệp, công nghiệp có lợi thế về khai thác vật liệu xây dựng, may mặc, chế biến nông sản, chế biến gỗ... Vùng không gian phát triển phía Nam huyện, gồm xã Lộ 25 và một phần các xã Hưng Lộc, Bàu Hàm 2 và Xuân Thạnh. Vùng này sẽ phát triển mạnh công nghiệp chuyên ngành chế biến thực phẩm và dịch vụ logistics, phát triển mạnh và toàn diện về dịch vụ, nhất là các ngành thương mại, vận tải, tài chính - ngân hàng, du lịch, nhà trọ công nhân, giáo dục - đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe, phát triển nông nghiệp trang trại…        

Tiến Thụ

Tin xem nhiều