Báo Đồng Nai điện tử
En

Công an tỉnh triển khai việc sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy

05:08, 16/08/2018

ĐN) – Ngày 16-8, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 01 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Bộ Công an và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018.

ĐN) – Ngày 16-8, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 01 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Bộ Công an và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018. Các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Các
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự Hội nghị triển khai Nghị định 01 của Chính phủ và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm tại Công an tỉnh

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái ghi nhận những nỗ lực của toàn ngành công an trong việc giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, ngành công an nhanh chóng tổ chức, sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức theo đúng lộ trình Bộ Công an đã đề ra. Trong đó, phải duy trì tốt công tác chuyên môn; cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải vững vàng, an tâm công tác khi sáp nhập, nhanh chóng hòa nhập, nỗ lực cùng các phòng chuyên môn khác của Công an tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đảm bảo lực lượng công an hoạt động hiệu quả; hạn chế cán bộ, chiến sĩ bị kỷ luật, xây dựng lực lượng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, tăng cường nắm bắt tình hình, tham mưu các địa phương giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc trong xã hội, hạn chế xảy ra những điểm nóng; tiếp tục đấu tranh giảm tội phạm trên các lĩnh vực, không để tội phạm hoạt động theo băng nhóm xã hội đen...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường (thứ 2 từ phải qua) và Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái (bìa trái) tặng hoa chúc mừng 3 tân phó giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Đình Biên.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường (thứ 2 từ phải qua) và Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái (bìa trái) tặng hoa chúc mừng 3 tân Phó giám đốc Công an tỉnh (Ảnh: Đình Biên).

Dịp này, Công an tỉnh cũng đã công bố các quyết định của Bộ Công an về sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy Công an tỉnh Đồng Nai. Theo đó, bộ máy Công an tỉnh gồm có: Ban giám đốc và 27 phòng trực thuộc, giảm 5 phòng so với mô hình cũ; sáp nhập Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) vào Công an tỉnh thành Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng trao quyết định điều động Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh, Đại tá Văn Quyết Thắng và 2 Phó giám đốc: Chu Văn Liên, Trần Tuấn Triệu về nhận công tác tại Công an tỉnh, giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, các vấn đề về an ninh trật tự đều được giải quyết kịp thời. Đáng chú ý phạm pháp hình sự giảm 4% so với cùng kỳ (xảy ra 668 vụ, giảm 28 vụ). Một số loại tội phạm giảm đáng kể như: giết người, lừa đảo, tội phạm xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi....Tuy nhiên, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp được kéo giảm nhưng không đáng kể; tội phạm cố ý gây thương tích tăng cao...

Từ nay đến cuối năm 2018, Công an tỉnh xác định sẽ tiếp tục tập trung, trấn áp tội phạm, triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, truy bắt đối tượng truy nã; thực hiện có hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội, nhằm làm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với công tác dân vận, chung sức xây dựng nông thôn mới...

Ngọc Thư

Tin xem nhiều