Báo Đồng Nai điện tử
En

Bác sĩ hiến máu cứu bệnh nhân

10:08, 20/08/2018

(ĐN) - Ngày 20-8, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh Phan Văn Huyên cho biết bác sĩ Đặng Ngọc Bun (Khoa Ngoại của bệnh viện) vừa hiến máu cấp cứu bệnh nhân N.V.K. (26 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc) bị tai nạn giao thông nặng. Sau hơn 5 ngày cấp cứu, điều trị, bệnh nhân đã có thể xuất viện trong tình trạng ổn định.

(ĐN) - Ngày 20-8, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh Phan Văn Huyên cho biết bác sĩ Đặng Ngọc Bun (Khoa Ngoại của bệnh viện) vừa hiến máu cấp cứu bệnh nhân N.V.K. (26 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc) bị tai nạn giao thông nặng. Sau hơn 5 ngày cấp cứu, điều trị, bệnh nhân đã có thể xuất viện trong tình trạng ổn định.

Trước đó, bệnh nhân K. nhập viện trong tình trạng lơ mơ, niêm mạc nhợt, bụng chướng, đau nhiều. Qua siêu âm ổ bụng bệnh nhân, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị vỡ gan, tràn dịch ổ bụng, phải tiến hành mổ cấp cứu. Do bệnh nhân mất nhiều máu, lại thuộc nhóm máu hiếm AB, bệnh viện không có lượng máu dự trữ nên đã huy động các bác sĩ, nhân viên y tế hiến máu để truyền cho bệnh nhân. Và bác sĩ Đặng Ngọc Bun, một trong những người tham gia ca mổ đã xung phong hiến máu.  

An Yên

 

Tin xem nhiều