Báo Đồng Nai điện tử
En

Xử lý nghiêm các trường hợp bao che, tiếp tay cho buôn lậu

09:07, 26/07/2018

(ĐN) - Chiều 26-7, tại Hà Nội, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm về chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm...

 

 

(ĐN) - Chiều 26-7, tại Hà Nội, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới của Ban chỉ đạo chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP) và Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389).

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai.
Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai.

Tham dự tại điểm cầu Đồng Nai có các Phó chủ tịch UBND tỉnh: Trần Văn Vĩnh, Nguyễn Hòa Hiệp, cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Theo BCĐ 138/CP, trong 6 tháng đầu năm, cả nước xảy ra hơn 25,8 ngàn vụ phạm pháp hình sự, giảm 0,17% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, trong tháng 6, lợi dụng việc Quốc hội xem xét cho ý kiến về Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, người dân ở một số địa phương bị xúi giục, kích động, tụ tập đông người, đập phá tài sản tại trụ sở của cơ quan Nhà nước, gây phức tạp về an ninh trật tự.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, lực lượng công an đã điều tra, khám phá hơn 20 ngàn vụ phạm pháp hình sự, bắt và xử lý hơn 45 ngàn đối tượng, triệt phá hơn 1 ngàn băng, nhóm tội phạm. Riêng ở Đồng Nai, theo thống kê từ Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh, công an tỉnh đã điều tra làm rõ 660 vụ vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội, 289 vụ liên quan tới mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy…

Về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, theo BCĐ 389 quốc gia, 6 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng trên cả nước đã phát hiện, bắt giữ và xử lý hơn 88 ngàn vụ việc vi phạm, giảm gần 2% so với cùng kỳ, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 7,4 ngàn tỷ đồng, khởi tố 887 vụ với 889 đối tượng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề ra 14 nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới. Trong đó, các bộ, ngành, địa phương cần tổ chức quán triệt, thực hiện hiệu quả những quy định của pháp luật, những chỉ đạo từ BCĐ 138/CP và BCĐ 389 quốc gia.

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ cũng yêu cầu các ngành chức năng, địa phương kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bao che, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…; tập trung trấn áp tội phạm, triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm về ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Bên cạnh đó, cần chủ động đổi mới, nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ…

Hoàng Hải

 

Tin xem nhiều