Báo Đồng Nai điện tử
En

Vụ tai nạn trên cao tốc: Tài xế xe khách không chú ý quan sát

04:07, 21/07/2018

(ĐN)- Chiều 21-7, Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông trên cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây khiến 2 người tử vong là do tài xế xe khách không chú ý quan sát.

(ĐN)- Chiều 21-7, Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông trên cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây khiến 2 người tử vong là do tài xế xe khách không chú ý quan sát.

Các cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc (ảnh VEC E cung cấp)
Các cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc (ảnh VEC E cung cấp)

Theo điều tra của cơ quan chức năng, vào khoảng 4 giờ 20 cùng ngày, xe khách 16 chỗ mang biển số 51B-241.03 do ông Nguyễn Thúc Minh (63 tuổi, ngụ thị trấn Định Quán, huyện Định Quán) điều khiển lưu thông theo hướng Long Thành đi TP.Hồ Chí Minh trên làn đường số 1.

[links(left)]Khi đến km12+850 (đoạn qua cầu Long Thành) thì đâm vào đuôi xe container mang biển số 15C-088.13 kéo theo rơ-moóc mang biển số 15R-036.42 do ông Nguyễn Văn Thanh Phương (34 tuổi, ngụ tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành) điều khiển.

Vụ va chạm khiến 2 xe bốc cháy dữ dội, tài xế xe khách và một phụ nữ đi cùng xe đã tử vong tại chỗ. Ghi nhận tại hiện trường vụ tai nạn cho thấy, xe khách cháy rụi hoàn toàn, một thùng hàng container cũng bị bốc cháy.

Để đảm bảo an toàn giao thông qua khu vực này, các phương tiện trên quốc lộ 51 về TP.Hồ Chí Minh lên cao tốc đã phải tạm dừng lưu thông. Đến 14 giờ cùng ngày, giao thông trên tuyến đường này đã ổn định trở lại. Đơn vị quản lý đường cao tốc đã cho mở lại nhánh A tại nút giao quốc lộ 51 hướng từ Long Thành đi TP.Hồ Chí Minh.

Thanh Hải

 

 

Tin xem nhiều