Báo Đồng Nai điện tử
En

Trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2018

05:07, 20/07/2018

(ĐN)- Ngày 19-7, tại Đài PT-TH Đồng Nai, Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh năm 2018 đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi. Đến dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng.

 

(ĐN)- Ngày 19-7, tại Đài PT-TH Đồng Nai, Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh năm 2018 đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi. Đến dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng trao giải nhất cho thí sinh Phan Nguyễn Thúy Anh (lớp 3/1 Trường tiểu học Trảng Dài, TP.Biên Hòa)
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng trao giải Nhất cho thí sinh Phan Nguyễn Thúy Anh (lớp 3/1 Trường tiểu học Trảng Dài, TP.Biên Hòa)

Từ 991 giải pháp dự thi ban đầu ở cấp huyện, Ban tổ chức đã lựa chọn 160 giải pháp dự thi cấp tỉnh và quyết định trao giải cho 58 giải pháp (gồm 5 giải nhất trị giá 12 triệu đồng/giải, 8 giải nhì trị giá 8 triệu đồng/giải, 17 giải ba với 6 triệu đồng/giải và 28 giải khuyến khích với 4 triệu đồng/giải). Đồng thời, chọn 30 giải pháp xuất sắc nhất để tham dự cuộc thi cấp quốc gia.

Giám đốc Sở Khoa học – công nghệ Nguyễn Thị Hoàng tặng giải nhì cho thí sinh
Giám đốc Sở Khoa học – công nghệ Nguyễn Thị Hoàng tặng các giải phụ cho thí sinh

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng tặng 6 giải phụ cho thí sinh nhỏ tuổi nhất, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, tác giả có ý tưởng sáng tạo nhất cuộc thi và đơn vị tuyên truyền, triển khai cuộc thi cấp huyện xuất sắc. Các giáo viên trực tiếp hướng dẫn học sinh đạt giải cũng được khen thưởng, động viên.

TS.Vy Văn Vũ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học – kỹ thuật, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi tặng giải ba cho thí sinh
TS.Vy Văn Vũ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học – kỹ thuật, Trưởng ban tổ chức cuộc thi tặng giải Ba cho thí sinh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng biểu dương những kết quả mà cuộc thi đã đạt được. Phó chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, cuộc thi đã tạo sân chơi bổ ích, góp phần nuôi dưỡng ước mơ trở thành những nhà sáng chế tương lai của các em thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh.

Các giáo viên hướng dẫn học sinh đạt giải nhận khen thưởng
Khen thưởng các giáo viên hướng dẫn học sinh đạt giải

Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong năm 2019, cuộc thi sẽ được tổ chức sâu rộng hơn nữa, hướng tới những học sinh ở vùng sâu, vùng xa. Trong đó, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị trường học, phụ huynh cần tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các em học sinh thỏa sức sáng tạo, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

 Ban tổ chức tặng hoa cho các thành viên ban giám khảo cuộc thi
Ban tổ chức tặng hoa cho các thành viên ban giám khảo cuộc thi
Đông đảo giáo viên, phụ huynh, học sinh tham dự buổi lễ.
Đông đảo giáo viên, phụ huynh, học sinh tham dự buổi lễ.

Tin ảnh: Hạnh Dung

Tin xem nhiều