Báo Đồng Nai điện tử
En

Ý thức của người dân về bảo vệ môi trường chưa cao

05:07, 11/07/2018

(ĐN) - Sáng 11-7, HĐND TP.Biên Hòa, khóa XI đã tiến hành Kỳ họp thứ 8. Đồng chí Trần Văn Vĩnh, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

 

(ĐN) - Sáng 11-7, HĐND TP.Biên Hòa, khóa XI đã tiến hành Kỳ họp thứ 8. Đồng chí Trần Văn Vĩnh, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Các đại biểu HĐND thành phố dự kỳ họp thứ 8.
Các đại biểu HĐND thành phố dự kỳ họp thứ 8.

Trong phần phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Huỳnh Tấn Đạt, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Biên Hòa cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế- xã hội của Biên Hòa tiếp tục có chuyển biến tích cực. Tình trạng ngập nước sau mưa ở Biên Hòa đã giảm; các ngành chức năng mở nhiều đợt tấn công, trấn áp tội phạm, nên tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông giảm, góp phần giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, các mặt an sinh xã hội được đảm bảo, cải cách hành chính được nâng cao.

Tuy nhiên, cũng theo Chủ tịch HĐND thành phố, trong 6 tháng đầu năm, chi ngân sách của thành phố thấp so với dự toán; tình hình vi phạm, gây ô nhiễm môi trường còn nhiều, ý thức người dân chưa cao trong bảo vệ môi trường, nhiều nơi không ký cam kết bảo vệ môi trường. Tình hình tội phạm về kinh tế còn nhiều; xây dựng trái phép, không phép, lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán vẫn còn xảy ra; khai thác cát trái phép trên sông vẫn còn.

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị tại kỳ họp HĐND thành phố lần này, các đại biểu tập trung làm rõ những nguyên nhân tồn tại yếu kém của các vấn đề nêu trên, từ đó thống nhất các giải pháp cho phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm.

Theo đó, kỳ họp sẽ tập trung xem xét, thảo luận, cho ý kiến khoảng hơn 20 nội dung, cùng các tờ trình quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2017; bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, trọng điểm nhóm C trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020 và thông qua một số nghị quyết, báo cáo thẩm tra của HĐND thành phố.

Kỳ họp diễn ra hết ngày 12-7.

Phương Hằng

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích