Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường kiểm tra cơ sở vật chất các trung tâm ngoại ngữ

08:07, 05/07/2018

(ĐN)- Trên địa bàn TP.Biên Hòa hiện có 60 trung tâm ngoại ngữ được cấp phép hoạt động, trong đó một số trung tâm được cấp phép hoạt động trước khi Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục được ban hành (ngày 21-4-2017).

(ĐN)- Trên địa bàn TP.Biên Hòa hiện có 60 trung tâm ngoại ngữ được cấp phép hoạt động, trong đó một số trung tâm được cấp phép hoạt động trước khi Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục được ban hành (ngày 21-4-2017). Chiếu theo quy định của Nghị định 46/2017/NĐ-CP, hiện nay có một số trung tâm ngoại ngữ ở TP.Biên Hòa không đủ điều kiện về cơ sở vật chất như: sử dụng các tòa nhà cao tầng để dạy học; diện tích phòng học nhỏ, bố trí tại các tầng lầu không có lối thoát hiểm, rất nguy hiểm khi có sự cố xảy ra…

Theo Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, để đảm bảo an toàn cho học viên tại các trung tâm ngoại ngữ (chủ yếu là trẻ em), Sở GD-ĐT cần phối hợp các ngành chức năng tăng cường kiểm tra việc đảm bảo cơ sở vật chất, phòng cháy, chữa cháy của các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn TP.Biên Hòa nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

Dương An

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích