Báo Đồng Nai điện tử
En

Phá trọng án nhanh, một tập thể và 5 cá nhân được khen thưởng đột xuất

03:07, 02/07/2018

(ĐN) - Ngày 2-7, tại lễ chào cờ đầu tuần, đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh, đã khen thưởng đột xuất cho tập thể Đội Cảnh sát hình sự và 5 cá nhân thuộc Công an huyện Xuân Lộc.

(ĐN) - Ngày 2-7, tại lễ chào cờ đầu tuần, đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh, đã khen thưởng đột xuất cho tập thể Đội Cảnh sát hình sự và 5 cá nhân thuộc Công an huyện Xuân Lộc. 

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh, tặng giấy khen cho tập thể và các cá nhân.
Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh, tặng giấy khen cho tập thể và các cá nhân.

Các cá nhân được khen thưởng gồm: thượng tá Cao Xuân Hoa, Phó trưởng Công an huyện; thiếu tá Trịnh Duy Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự; thượng úy Nguyễn Công Sáng, trung úy Lương Văn Thủy, trung úy Trần Văn Phượng, cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, tối 1-6, tại thị trấn Gia Ray (huyện Xuân Lộc), xảy ra vụ án giết người, nạn nhân là anh Phan Doãn Hiếu (sinh năm 1994, tỉnh Nghệ An). Qua điều tra, Công an huyện Xuân Lộc đã xác định đối tượng gây án là Bùi Quang Hiền (sinh năm 1994, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc).

Do có mâu thuẫn trong việc quen bạn gái với anh Hiếu từ trước nên đối tượng Hiền đã rủ các đối tượng: Danh Thành Danh (sinh năm 1997), Nguyễn Thành Lộc (sinh năm 1998), Tăng Xuân Long (sinh năm 1996) và Lê Hoài Bắc (sinh năm 1998), cùng thường trú trên địa bàn huyện Xuân Lộc, đến phòng trọ của Nguyễn Thị Mỹ Tâm và dùng dao tự chế tấn công anh Hiếu. Bị tấn công, nạn nhân bỏ chạy được khoảng 100m thì gục ngã bên đường. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh Hiếu đã tử vong sau đó.

Áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, khoảng 20 tiếng sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Xuân Lộc đã xác định được hung thủ và thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Danh Thành Danh, Tăng Xuân Long, đồng thời vận động các đối tượng Bùi Quang Hiền, Nguyễn Thành Lộc, Lê Hoài Bắc, ra đầu thú. Tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 

Văn Nhuệ

Tin xem nhiều