Báo Đồng Nai điện tử
En

Chất vấn nhiều vấn đề liên quan đến an sinh xã hội

10:07, 06/07/2018

(ĐN)- Sáng 6-7, các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Phạm Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên chất vấn...

(ĐN)- Tiếp tục chương trình làm việc, sáng ngày 6-7, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh (khóa IX) đã thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Phạm Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Một số vấn đề được lựa chọn để chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, như đại biểu Nguyễn Thị Thu Hiền (tổ đại biểu huyện Định Quán) chất vấn Giám đốc Sở Công thương về việc trên địa bàn tỉnh còn 113 trạm biến áp chưa được hạ thế chưa được bàn giao cho ngành điện quản lý, cần làm rõ trách nhiệm trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái giải trình một số nội dung tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái giải trình một số nội dung tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Đại biểu Phạm Ngọc Hưng (tổ đại biểu Tân Phú) chất vấn Sở Xây dựng về tiến độ xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh còn chậm, chỉ mới đáp ứng được một phần cho đối tượng người sử dụng trong khu vực nhà nước còn một lượng lớn đối tượng có nhu cầu chưa được đáp ứng nhu cầu. Nguyên nhân là do đâu và trách nhiệm thuộc về ai?

 Lâm Thanh Đức (tổ đại biểu Xuân Lộc) lại chấn vấn lãnh đạo Công an tỉnh về tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp
Đại biểu Lâm Thanh Đức (tổ đại biểu Xuân Lộc) lại chấn vấn lãnh đạo Công an tỉnh về tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp

Đại biểu Lâm Thanh Đức (tổ đại biểu Xuân Lộc) lại chấn vấn lãnh đạo Công an tỉnh về tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp, trong đó xảy ra một số vụ chém giết, đập phá làm nhiều người chết và bị thương. Vậy trách nhiệm, công tác phối hợp trong phòng chống tội phạm ra sao? Giải pháp trong thời gian tới như thế nào?

Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó giám đốc Công an tỉnh trả lời chất vấn về tình hình an ninh trật tự
Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó giám đốc Công an tỉnh trả lời chất vấn về tình hình an ninh trật tự

Kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã giải trình một số nội dung có liên quan.

Tin: N.P, Ảnh: Huy Anh

Tin xem nhiều