Báo Đồng Nai điện tử
En

Khẩn trương xác minh thông tin về các hài cốt liệt sĩ

10:07, 10/07/2018

(ĐN)- Ngày 10-7, Ban Chỉ đạo 1237 huyện Tân Phú tổ chức Hội thảo kết luận thông tin liên quan khu vực mộ liệt sĩ tại xã Phú An (huyện Tân Phú) được các cơ quan chức năng tìm kiếm, cất bốc từ ngày 30-6 đến 2-7.

(ĐN)- Ngày 10-7, Ban Chỉ đạo 1237 huyện Tân Phú tổ chức Hội thảo kết luận thông tin liên quan khu vực mộ liệt sĩ tại ấp 2, xã Phú An, huyện Tân Phú. Cùng chủ trì hội thảo có: Thiếu tướng Võ Quyết Chiến, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp,Trưởng ban Chỉ đạo 1237 tỉnh; Đại tá Trần Văn Khương, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp phát biểu tại hội thảo.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp phát biểu tại hội thảo.

Theo Thượng tá Phạm Hồng Tuyên, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 1237 huyện Tân Phú, từ thông tin ban đầu do ông Vũ Quốc Tư (ngụ ấp 2, xã Phú An, huyện Tân Phú) cung cấp khi phát hiện hiện vật nghi là hài cốt liệt sĩ vào ngày 28-6, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh phối hợp cùng Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Phú và UBND huyện tiến hành khảo sát thực tế.

Thiếu tướng Võ Quyết Chiến, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 phát biểu tại hội thảo.
Thiếu tướng Võ Quyết Chiến, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 phát biểu tại hội thảo.

Sau khi xác định đúng là có hài cốt bộ đội, các cơ quan chức năng đã tiến hành tìm kiếm, cất bốc. Từ ngày 30-6 đến 2-7, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và tiến hành khai quật được 9 phần mộ liệt sĩ với các phần xương, di vật (tăng, võng, hình ảnh, lược chải đầu, đồng hồ…) trên diện tích 1 ngàn m2. Từ ngày 2 đến ngày 7-7, các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng tìm kiếm trên diện tích 4 ngàn m2 song không phát hiện thêm thông tin về mộ liệt sĩ.

thứ hai và ba từ trái qua: Thiếu tướng Võ Quyết Chiến, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp nghe các nhân chứng chia sẻ thông tin về hài cốt liệt sĩ bên lề hội thảo.
 Thiếu tướng Võ Quyết Chiến, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp (thứ hai và ba từ trái qua), nghe các nhân chứng chia sẻ thông tin về các hài cốt liệt sĩ.

Tại hội thảo, các nhân chứng từng là cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến đấu, người làm công tác hậu cần và phát triển kinh tế tại mặt trận Định Quán - Tân Phú trong kháng chiến chống Mỹ qua nhiều thời kỳ cũng đã cung cấp nhiều thông tin liên quan đến các hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy.

Thượng úy Nguyễn Hải Tạo (nay đã nghỉ hưu, từng công tác tại C20, Đoàn 600, hiện ngụ xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú) phát biểu ý kiến tại hội thảo
Thượng úy Nguyễn Hải Tạo (nay đã nghỉ hưu, từng công tác tại C20, Đoàn 600, hiện ngụ xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú) phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Theo Thiếu tướng Võ Quyết Chiến, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, trước mắt cơ quan chức năng của tỉnh cần phải tiến hành xác định ADN của các hài cốt liệt sĩ tìm được. Ngoài ra, Quân khu 7 sẽ tiến hành tìm hiểu các tài liệu về tên đơn vị, lịch sử các trận đánh để xác minh thông tin về những hài cốt liệt sĩ này.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp cũng nhấn mạnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Phú cần tiếp tục liên hệ với các nhân chứng để nắm bắt thêm thông tin về hài cốt các liệt sĩ. Do huyện Tân Phú chưa có Nghĩa trang liệt sĩ nên các hài cốt liệt sĩ sẽ tạm thời được chuyển đến Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán để phụng thờ, trong thời gian chờ xác minh thông tin.

Tin và ảnh: Võ Tuyên

 

Tin xem nhiều