Báo Đồng Nai điện tử
En

Học sinh tựu trường trước ngày khai giảng 1 tháng

10:07, 09/07/2018

(ĐN) - Sở GD-ĐT vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, ngày tựu trường sớm nhất là ngày 1-8 và muộn nhất trước 2 tuần lễ tính từ ngày bắt đầu học kỳ 1.

(ĐN) - Sở GD-ĐT vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, ngày tựu trường sớm nhất là ngày 1-8 và muộn nhất trước 2 tuần lễ tính từ ngày bắt đầu học kỳ 1. Ngày bắt đầu học kỳ 1 đối với THCS và THPT là 20-8, đối với mầm non và tiểu học là ngày 27-8, giáo dục thường xuyên là 4-9. Ngày kết thúc năm học của tất cả các cấp học là trước ngày 31-5-2019.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 31-5-2019. Xét công nhận tốt nghiệp THCS ở các trường trước ngày 31-5 và ở các phòng GD-ĐT trước ngày 10-6. Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp trước ngày 31-5. Thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh trong tuần thứ 2 của tháng 1-2019, thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 trong tuần thứ 4 của tháng 3-2019. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm của cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, theo khung kế hoạch thời gian năm học của Sở GD-ĐT, học sinh THCS và THPT toàn tỉnh tựu trường trước ngày khai giảng 1 tháng. 

Hưng Nhân

Tin xem nhiều